Hà Nội từ khi mở rộng đến nay đã có 12,6 triệu m2 nhà ở được xây mới, với mức tăng trưởng trung bình 10,57% mỗi năm.

Tại buổi thông tin báo chí Thành ủy chiều 16/7, Giám đốc sở KH&ĐT Hà Nội Ngô Văn Qúy cho biết, sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, mức tăng trưởng GDP bình quân 9,45% trong giai đoạn 2008 – 2012. Mức thu ngân sách được đánh giá là “liên tục đạt và vượt dự toán” với mức bình quân trên 100.000 tỷ đồng, tăng trung bình 19,2%/năm. Mức thu của năm 2012 gần gấp 2 lần 2008 khi đạt con số trên 146.000 tỷ đồng…

Ngành xây dựng Hà Nội tăng trung bình 10,57% mỗi năm từ khi mở rộng địa giới hành chính.

Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn này đã tăng gấp 1,62 lần. Hiện trên địa bàn đang có 10 KCN hoạt động với tổng diện tích trên 1.330 ha. Ngoài ra, Thủ đô còn xây dựng được 107 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.200 ha.

Ngành xây dựng cũng có mức tăng trưởng 10,57% mỗi năm. Đến tháng 6/2013, tổng diện tích nhà ở xây mới 12,6 triệu m2 với sự ra đời của những khu đô thị mới hiện đại như Ciputra, Linh Đàm, Việt Hưng... góp phần hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

Bên cạnh đó Hà Nội cũng xây dựng thêm 370 dự án trung tâm thương mại, siêu thị lớn, văn phòng cao cấp, khách sạn hiện đại, nhà ở… với trên 17.000 ha, 520.700 căn hộ, trên 82 triệu m2. 10 dự án nhà ở xã hội, ký túc xá cũng được triển khai cho khoảng 43.500 học sinh, sinh viên.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, ông Ngô Văn Quý cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như mức tăng trưởng cao nhưng vẫn còn thiếu bền vững, mức đầu tư công dàn trải, dự án BĐS còn triển khai chậm…

Đặc biệt đối với những dự án từ trước khi Hà Nội mở rộng đến nay chưa triển khai được, ông Quý cho biết sau khi rà soát lại toàn bộ, dự án nào đúng sẽ cho tiếp tục triển khai, còn dự án nào sai sẽ phải dừng lại.

Cũng tại buổi thông tin báo chí này, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long còn cho rằng, quyết định Hà Nội mở rộng địa giới hành chính từ 1/8/2008 rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Thủ đô trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên ông Long cũng nhìn nhận, ngay sau khi Hà Nội mở rộng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách lớn trước sự suy giảm kinh tế thế giới và lạm phát kéo dài. Chỉ sau 2 tháng mở rộng, Hà Nội đã phải hứng chịu cảnh ngập lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, gây thiệt hại lớn cho Thủ đô…

Mặc dù vậy, theo ông Long thì trong 5 năm qua Hà Nội vẫn là địa phương đi đầu trong cả nước về mức tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, Hà Nội sẽ phấn đấu đạt mục tiêu CNH theo hướng hiện đại trước khoảng 1 – 2 năm so với mục tiêu chung của cả nước (vào năm 2020).

Nguyễn Dũng (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.