Đây là một bước ngoặt lớn đối với VietABank, ngân hàng từng có một giai đoạn phát triển khá kín tiếng trên thị trường vốn.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) chính thức nộp hồ sơ niêm yết gần 540 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE)
Từ UPCoM tiến về HoSE
Trong nhiều năm qua, cổ phiếu VAB được giao dịch trên sàn UPCoM, với thanh khoản hạn chế và ít được chú ý. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, VietABank đang chuẩn bị “chuyển nhà” sang HoSE – nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu của ngành tài chính, ngân hàng.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết việc niêm yết trên HoSE không chỉ nhằm nâng cao vị thế thương hiệu, mà còn mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược quốc tế, gia tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc vốn.
Nếu được chấp thuận, VietABank sẽ trở thành ngân hàng thứ 19 niêm yết cổ phiếu trên HoSE, gia nhập “câu lạc bộ” vốn hóa lớn.
Tính đến ngày 16/11/2024, theo danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ trở lên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất, nắm giữ 12,21% cổ phần tại VietABank.
Ở nhóm cổ đông cá nhân, đáng chú ý nhất là ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch Tập đoàn Việt Phương - với tỷ lệ sở hữu 4,55% cổ phần. Ông Việt được xem là người có tầm ảnh hưởng lớn trong định hướng chiến lược tại VietABank thông qua cả sở hữu cá nhân và tổ chức.
Ngoài ra, trong ban lãnh đạo ngân hàng, ông Trần Tiến Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, hiện đang nắm giữ 1,02% cổ phần. Một cái tên đáng chú ý khác là bà Đỗ Thị Ngọc Hà, người có liên hệ gia đình với Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Phương, sở hữu 0,13% cổ phần tại ngân hàng.
Việt Phương Group – “bóng dáng” phía sau VietABank
Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) được thành lập từ năm 1996 và chính thức chuyển đổi thành mô hình tập đoàn đa ngành vào năm 2011. Dưới sự điều hành của doanh nhân Phương Hữu Việt, Việt Phương Group hoạt động mạnh trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bất động sản, năng lượng tái tạo, khoáng sản, logistics, dịch vụ y tế và giáo dục.
Tại lĩnh vực bất động sản, tập đoàn có dự án đầu tay là Sơn Trà Resort & Spa (Đà Nẵng) thông qua Công ty Cổ phần Sơn Trà, sau đó còn tham gia xây dựng Tòa thị chính Viêng Chăn (Lào)…
Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Phương Group sở hữu một loạt dự án thủy điện đáng chú ý trên khắp cả nước, bao gồm Thủy điện Nậm Be (Tân Uyên, Lai Châu), Thủy điện Tà Niết (Mộc Châu, Sơn La), Thủy điện Mường Mươn và Huổi Vang (Mường Chà, Điện Biên), Thủy điện Chấn Thịnh (Văn Chấn, Yên Bái) cùng Thủy điện A Vương 3 và 5 (Đông Giang, Quảng Nam).
Ngoài ra, Việt Phương Group còn ghi dấu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (mã chứng khoán TTE), đơn vị sở hữu nhiều dự án thủy điện nhỏ tại Tây Nguyên như Tà Vi, Đăk Bla 1, Đăk Ne và Đăk Pia.
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, Việt Phương Group còn là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư HLP (HLP Invest) – chủ đầu tư dự án điện gió Cổ Thạch, một siêu dự án với tổng mức đầu tư lên đến 4,4 tỷ USD.
Trong lĩnh vực khai khoáng, Việt Phương Group sở hữu mỏ cát trắng rộng 406,36 ha tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, với công suất khai thác dự kiến từ 0,5 đến 1 triệu tấn mỗi năm. Đặc biệt, thương vụ mua lại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn của nhóm Việt Phương Group cũng thu hút sự chú ý. Khi doanh nghiệp này gặp khó khăn, nhóm Việt Phương Group cùng Việt Á đã dần mua lại cổ phần và nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.
-
VietABank có tổng giám đốc mới
Ngày 17/4, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) đã chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng – người đang giữ chức Quyền Tổng Giám đốc – làm Tổng Giám đốc của ngân hàng, với nhiệm kỳ 5 năm.
-
VietABank báo lãi quý I tăng mạnh, nợ xấu giảm
VietABank vừa kết thức quý I năm 2025 với lợi nhuận trước thuế tăng vọt 42,5%, đạt 352,9 tỷ đồng – nhờ kinh doanh cốt lõi khởi sắc và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh.
-
Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp, VietABank bị cơ quan thuế phạt tiền
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) nhận quyết định xử phạt từ Tổng Cục Thuế liên quan đến việc kê khai các khoản thuế năm 2022 và 2023.
-
Gần 4.500 tỷ đồng cổ phiếu bất ngờ “đổi chủ” trong một phiên: Ai đang âm thầm thâu tóm Eximbank?
Cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bất ngờ trở thành tâm điểm thị trường trong phiên giao dịch ngày 11/2 khi dòng tiền khổng lồ đổ vào, kéo mã này tăng trần và ghi nhận giá trị sang tay lên tới gần 4.500 tỷ đồng....
-
Công ty chứng khoán thuộc LPBank chuẩn bị IPO, nâng vốn lên hơn 14.000 tỷ, gia đình bầu Thụy giữ gần 27%
CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) – công ty chứng khoán trong hệ sinh thái LPBank – đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh cơ cấu cổ đông ghi nhận sự hiện diện đậm nét của gia đình d...
-
Lỗ quý 4, lợi nhuận năm giảm 64%, Eximbank lên kế hoạch thay loạt lãnh đạo cấp cao
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố thông tin bất thường về kế hoạch kiện toàn nhân sự cấp cao nhiệm kỳ VIII (2025–2030), với quy mô thay đổi lớn ở cả Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS). Độn...
-
VietABank báo lãi nghìn tỷ, quy mô tăng mạnh, song 3.600 tỷ đồng tiền “chưa thu về” gây chú ý
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã chứng khoán: VAB) khép lại năm 2025 với bức tranh tài chính nhiều gam màu tích cực khi lợi nhuận vượt mốc nghìn tỷ đồng, quy mô tài sản mở rộng nhanh và hoạt động tín dụng tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh ...
-
Lãi nghìn tỷ, nợ xấu giảm, ABBank vẫn đối mặt bài toán dự phòng và nguồn thu phụ thuộc yếu tố bất thường
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) khép lại năm 2025 với bức tranh tài chính nhiều điểm sáng khi lợi nhuận tăng vọt, quy mô tài sản mở rộng nhanh và chất lượng nợ cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, đằng sau đà tăng trưởng ấn tượng vẫn tồn tại những áp lực đáng ...

.png)

