Trong kỷ nguyên tăng trưởng chuyển đổi, bất động sản Việt Nam đang nổi lên như một thị trường chủ chốt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Theo Khảo sát ý định đầu tư tại APAC năm 2024 của CBRE, lĩnh vực này được ưa thích thứ hai trong khu vực, một phần nhờ tiềm năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Bà Hằng Đặng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định: “Việt Nam đã có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây nhờ các yếu tố như vốn FDI tăng, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển và tiêu dùng nội địa mạnh mẽ. Sự ổn định kinh tế và tiềm năng tăng trưởng này vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”.
Bà cũng coi nhân khẩu học thuận lợi, với dân số trẻ và năng động, là một trong những yếu tố chính mang lại lượng người tiêu dùng lớn và lực lượng lao động tiềm năng.
“Đô thị hóa nhanh chóng và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đang diễn ra, bao gồm mạng lưới giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị, tạo ra cơ hội đầu tư đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản nhà ở, thương mại và công nghiệp”.
Thêm vào đó, sự ổn định chính trị và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư cũng như vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á đã “tăng cường khả năng kết nối với các thị trường khu vực và thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư” của Việt Nam.
Phân tích những lợi thế độc đáo của Việt Nam, bà Hằng so sánh Việt Nam không kém các thị trường khác trong khu vực: “Trong khi các thị trường lâu đời như Singapore mang lại sự ổn định và môi trường đầu tư trưởng thành, Việt Nam nổi bật với tiềm năng tăng trưởng cao và chi phí gia nhập tương đối thấp hơn”.
Sự lạc quan này được phản ánh trong nước, với các dự báo về sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam vào năm 2024. Sau năm 2023 đầy thách thức với nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu đầu tư giảm, lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong năm nay.
Luật Đất đai sửa đổi càng nâng cao sức hấp dẫn của thị trường. Luật cho phép mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam ở nước ngoài, một động thái mà ông Nguyễn Đức Hiếu, Ủy ban Kinh tế Quốc hội tin rằng sẽ đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và huy động được nguồn lực đầu tư đáng kể.
Để giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội, chính phủ đang thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề về khả năng chi trả nhà ở.
“Trong những năm gần đây, vấn đề cấp phép liên tục là thách thức lớn trên thị trường bất động sản, dẫn đến số lượng dự án nhà ở mới chào bán sụt giảm. Sự hạn chế về số lượng đợt mở bán mới này đã dẫn đến giá bán tăng cao”, bà Hằng lưu ý.
“Đáng chú ý, Hà Nội, theo chân TP.HCM, chứng kiến lượng căn hộ cao cấp sụt giảm mạnh, khiến giá bán thứ cấp tăng đáng kể. Tại TP.HCM, khoảng 90 đến 100% số lượng căn hộ mở bán mới đều thuộc phân khúc cao cấp; tuy nhiên, số lượng căn hộ mới chào bán đang ở mức thấp nhất trong thập kỷ qua”.
Để giải quyết những thách thức này, chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để hỗ trợ thị trường. “Những biện pháp này bao gồm các chương trình nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở giá rẻ và thông qua các sửa đổi đối với Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở. Những luật sửa đổi này sẽ giải quyết các vấn đề cấp phép hiện có và thúc đẩy môi trường phát triển bền vững hơn cho Việt Nam”.
Bà Hằng nhận định lãi suất đã giảm phù hợp với điều kiện kinh tế được cải thiện.
“Các chủ đầu tư hiện đang đưa ra nhiều điều khoản thanh toán dài hơn, với một số dự án chấp nhận khách hàng thanh toán 30% khi bàn giao, để hỗ trợ nhu cầu thị trường. Việc phát triển cơ sở hạ tầng mới cũng đóng vai trò kích thích nhu cầu nhà ở tại các khu vực mới nổi và thúc đẩy xu hướng mở rộng ra ven đô ở hai thành phố đông dân là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh”.
Nhìn chung, thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi năng động. Với những lợi thế chiến lược, chính sách chủ động của chính phủ và sự quan tâm quốc tế ngày càng tăng, Việt Nam đang khẳng định mình là một thế lực đáng gờm trong thị trường bất động sản APAC.
-
Giá bất động sản Việt Nam đã tăng 400 lần sau gần 3 thập kỷ
Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, từ năm 1990 đến nay, giá bất động sản tại Việt Nam đã tăng từ 100 – 400 lần, trong khi đó giá bất động sản tại Mỹ tăng 100 lần.
-
Nhiều doanh nghiệp có khả năng cạn tiền trả nợ trái phiếu
Trong tháng 5, VIS Ratings thống kê có 15.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn. Trong đó, ước tính khoảng 4.700 tỷ đồng, tương đương 30% có nguy cơ chậm trả nợ đến hạn trong tháng 5.2024.
-
Đề xuất gia hạn nộp 3.200 tỷ tiền thuê đất 2024
Đề xuất này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước ở cả Trung ương và địa phương.
-
Thị trường bất động sản sẽ bật dậy vào năm 2025 nhờ những "điểm tựa" này
Chủ tịch HoREA cho rằng thị trường sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2025 nếu được “tiếp sức” bằng việc Quốc hội sẽ cho phép áp dụng sớm 6 tháng kể từ ngày 1/7/2024 đối với Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và dự kiến...