
Ảnh minh hoạ.
Cụ thể, Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến bổ sung Điều 11 như sau:
a) Bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 1 như sau:
“e) Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài”.
b) Bổ sung khoản 1a và khoản 1b vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều này được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
1b. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm;
b) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.”
Nêu rõ lý do bổ sung quy định này, Bộ Tài chính cho rằng bản chất trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm tài chính mang tính chất trung và dài hạn, có độ rủi ro cao do kỳ hạn trái phiếu tương đối dài. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể có gặp các yếu tố không thuận lợi, khó có thể dự đoán được trong tương lai. Do đó, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong tương lai.
Chính vì thế, theo thông lệ chung tại các nước, chỉ có số lượng nhỏ nhà đầu tư đáp ứng điều kiện hay nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.
"Những nhà đầu tư này có năng lực đánh giá, phân tích tình hình doanh nghiệp và chấp nhận rủi ro đối với các khoản đầu tư", Bộ Tài chính nêu.
Bản chất của một đợt phát hành riêng lẻ là bán cho một số đối tượng nhà đầu tư xác định, trong phạm vi giới hạn (không mang tính chất rộng rãi ra công chúng) và thường là những nhà đầu tư có hiểu biết sâu về tình hình doanh nghiệp phát hành cũng như có bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá một cách chuyên nghiệp.
Về thực tiễn, mặc dù cơ quan quản lý đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhưng thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc vi phạm quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
"Chẳng hạn như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, số lượng nhà đầu tư cá nhân mua, nắm giữ trái phiếu tương đối lớn, trong khi đây là đối tượng nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư, chưa đánh giá được mức độ rủi ro của trái phiếu", Bộ Tài chính cho biết.
-
Quỹ 475 tỷ USD của Qatar sắp mở rộng tại Việt Nam đang rót tiền vào đâu?
Theo Viện Quỹ đầu tư quốc gia, QIA là quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ 8 thế giới. Đến cuối năm 2023, tài sản của quỹ ước tính vào khoảng 475 tỷ USD.
-
Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Eurowindow Holding bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Eurowindow Holding do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doa...
-
Phát hành trái phiếu đầu năm còn trầm lắng, hơn 194.000 tỷ đồng sắp đáo hạn trong năm 2026
Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 2/2026 do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), hoạt động phát hành mới trong tháng ghi...
-
BNP Global vẫn chưa thu xếp được 1.200 tỷ đồng trả nợ trái phiếu
Công ty Cổ phần Bất động sản BNP Global vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Thông tư 76/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, cho biết doanh nghiệp đã chậm thanh toán khoản gốc trái phiếu hơn 1.200 tỷ đồng và đ...
-
Tín dụng siết chặt, doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh kênh trái phiếu
Trong bối cảnh tín dụng đang được kiểm soát chặt chẽ, các chuyên gia đánh giá, trái phiếu kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng đối với các doanh nghiệp bất động sản.
-
Trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng, bất động sản trả lãi cao kỷ lục, dòng tiền chảy về trái phiếu chính phủ
Theo báo cáo của MBS Research, thị trường trái phiếu đầu năm 2026 phân hóa rõ rệt: phát hành doanh nghiệp lao dốc mạnh, bất động sản phải trả lãi tới 13,5%/năm – mức cao nhất 22 tháng – để hút vốn, trong khi dòng tiền chuyển dịch sang trái phiếu chín...



