CafeLand – Theo số liệu mới công bố của Công ty bất động sản CoreLogic, trong tháng 2/2017 giá bất động sản tại các thành phố lớn tại Australia đã tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kì năm trước, ghi nhận tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất kể từ tháng 6/2010.

Theo đó, mức giá nhà tăng nhanh nhất trong tháng qua được ghi nhận tại Sydney với 2,7%, nâng mức giá tăng hàng năm lên 18,5%, cao nhất kể từ tháng 6/2002 khi sự bùng nổ nhà ở đầu những năm 2000 bắt đầu chậm lại.

Tiếp theo là Melbourne với mức tăng 1,5% trong tháng 2, nâng mức tăng giá hàng năm lên 13,1%. Kể từ đầu năm 2009, giá nhà tại Sydney đã tăng gấp đôi lên 104,5% trong khi giá nhà tại Melbourne giá nhà tăng 87,7%.

Theo ông Tim Lawless, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu bán lẻ bất động sản của CoreLogic, tháng 2/2017 đánh dấu một dấu ấn mới trong chu kỳ tăng trưởng giá nhà tại Australia. Điều kiện kinh tế hồi phục từ giữa năm ngoái cùng với hai lần cắt giảm lãi suất, yêu cầu của nhà đầu tư bắt đầu có xu hướng tăng lên.

Giá nhà tăng là tin tốt cho những chủ nhà nhưng tạo thách thức ngày càng tăng đối với những người mua nhà tiềm năng. Việc giá nhà leo thang tại các thành phố lớn, vượt xa tầm tay của hầu hết những người mua nhà lần đầu và các gia đình có thu nhập thấp.

“Các thách thức về khả năng chi trả được công nhận rộng rãi nhất trên khắp thị trường nhà ở Sydney, theo số liệu tháng 9/2016, giá nhà ở cao gấp gần 8,5 lần tổng thu nhập của hộ gia đình. Thành phố có vốn đầu tư đắt đỏ thứ hai, Melbourne, có tỷ lệ giá nhà /thu nhập ở mức 7,1” Lawless giải thích.

  • Giá bất động sản Australia tăng 0,2% trong tháng 11/2016

    Giá bất động sản Australia tăng 0,2% trong tháng 11/2016

    CafeLand – Theo số liệu báo cáo mới nhất của CoreLogic, trong tháng 11/2016 giá nhà tăng ở hầu hết các thành phố tại Australia với mức tăng trung bình 0,2% so với tháng trước.

  • Giá bất động sản Australia tăng kỷ lục trong tháng 10

    Giá bất động sản Australia tăng kỷ lục trong tháng 10

    CafeLand – Theo nghiên cứu mới nhất của CoreLogic (Cơ quan chuyên cung cấp dữ liệu về bất động sản có trụ sở tại Mỹ) giá nhà tại các thành phố lớn của Australia có mức tăng kỷ lục trong tháng 10 với giá trung bình 585.000 USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Châu An (Propertywire)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.