Trong văn bản, Pomina cho biết, do những diễn biến phức tạp của tình hình Covid-19 trong năm 2021, việc thu thập thư xác nhận từ các nhà thầu Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do chính sách Zero Covid của nước này. Chính vì thế, tiến độ phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán bị trễ để đảm bảo thu thập đủ bằng chứng kiểm toán.
Bước sang năm 2022, việc thu thập các bằng chứng kiểm toán cho giả định hoạt động liên tục cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Công ty vẫn đang trong quá trình thu thập ý kiến phản hồi và xác nhận từ phía ngân hàng.
Pomina sẽ cân đối dòng tiền để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu
Cũng trong văn bản trên, phía Pomina cam kết công bố Báo cáo tài chính đúng thời hạn kịp thời. Ngoài ra, công ty sẽ chuẩn bị các phương án để đảm bảo tiến độ cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán như xác nhận công nợ từ nhà cung cấp nước ngoài; cân đối dòng tiền để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.
Bên cạnh đó, Pomina sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng, duy trì giới hạn tín dụng, cơ cấu lại các khoản vay, gia hạn nợ và điều chỉnh lại thời gian cho vay dài hơn.
Pomina cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cân nhắc trường hợp của công ty và tạo điều kiện cho cổ phiếu POM được gỡ trạng thái cảnh báo trong thời gian tới.
Trước đó, HoSE đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu POM vào diện cảnh báo từ ngày 17/4 do doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định.
Trước khi cổ phiếu vào diện cảnh báo, Pomina đã có văn bản xin được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 vì việc thu thập các xác nhận từ nhà cung cấp nước ngoài của phía kiểm toán chưa đầy đủ nên chưa thể hoàn thành theo thời hạn nộp BCTC đã kiểm toán theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, yêu cầu này của doanh nghiệp không được Ủy ban Chứng khoán Nhà chấp thuận. Cụ thể, ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi Thép Pomina, cho biết lý do xin tạm hoãn của công ty không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định và đề nghị công ty thực hiện công bố thông tin.
Năm 2022, Pomina là doanh nghiệp lỗ nặng nhất ngành thép với mức lỗ sau thuế tới 1.169 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 206 tỉ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2022, Pomina có gần 4.000 tỉ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt chỉ hơn 200 tỉ đồng. Hàng tồn kho giảm mạnh xuống còn gần 1.200 tỉ đồng, trong khi đầu năm lên tới 4.700 tỉ đồng.
Tổng nợ phải trả hơn 8.509 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2022, trong đó nợ ngắn hạn lên tới 7.700 tỉ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn là 5.432 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm gần 1.200 tỉ đồng, còn hơn 2.500 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2022.
-
Novaland nói gì về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo?
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình khắc phục diện cảnh báo của cổ phiếu NVL.
-
Cổ phiếu Thép Pomina bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 17/4
Cổ phiếu POM của Thép Pomina bị HoSE đưa vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.








-
Nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam vừa chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hòa Phát hiện có hơn 194.000 cổ đông, đây là con số kỷ lục của doanh nghiệp thép này.
-
Bức tranh kết quả kinh doanh ngành thép quý 1/2025 dần lộ diện với những khoản lãi đầu tiên
Mặc dù thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều thử thách, nhưng không ít doanh nghiệp trong ngành đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục và các dự án đầu tư công đang đẩy mạnh tiến độ....
-
Bất chấp thuế quan Mỹ, doanh nghiệp thép vẫn gây bất ngờ khi báo lãi quý 1/2025 tăng 55%?
Nhờ mở rộng tệp khách hàng và tiết giảm chi phí lãi vay, doanh nghiệp thép này ghi nhận lợi nhuận khả quan trong quý đầu năm 2025.