Mỹ gửi thư cập nhật chính sách thuế
Ông Trump đã công bố các bản chụp thư mẫu gửi đến lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào và Myanmar, thông báo mức thuế mới mà Mỹ sẽ áp dụng. Không lâu sau đó, ông tiếp tục công bố thêm 7 lá thư khác gửi đến lãnh đạo của Bosnia & Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Campuchia và Thái Lan.
Mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ (cột bên trái). Nhà Trắng đã gửi các thư bổ sung đến một số quốc gia để thông báo về mức thuế và lịch trình cập nhật cho chính sách thuế "Ngày Giải phóng" được công bố từ ngày 2/4 (cột bên phải). Ảnh: CNBC
Theo nội dung các bức thư, mức thuế quan mới được quy định như sau:
- 25% đối với hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia.
- 30% với hàng từ Nam Phi và Bosnia & Herzegovina.
- 32% với hàng từ Indonesia.
- 35% với Bangladesh và Serbia.
- 36% đối với Campuchia và Thái Lan.
- 40% áp lên hàng từ Lào và Myanmar.
Thư của Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Nhật Bản. Ông Donald Trump đăng trên Truth Social
"Tùy quan hệ song phương mà có thể điều chỉnh"
Tất cả các bức thư đều mang tính chất cảnh báo trước: nếu các quốc gia này áp thuế trả đũa với hàng Mỹ, thì mức thuế của Mỹ sẽ được nâng cao tương ứng. Ngược lại, nếu các nước “xóa bỏ chính sách thuế và phi thuế cũng như rào cản thương mại”, Mỹ sẽ “có thể cân nhắc điều chỉnh các mức thuế hiện tại”.
"Mức thuế này có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo quan hệ giữa hai nước", thư viết. “Bạn sẽ không bao giờ thất vọng khi hợp tác với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Gia hạn thời gian áp thuế – nhưng chỉ thêm ba tuần
Ban đầu, các mức thuế cao này được lên kế hoạch áp dụng từ ngày 10/7, nhưng đến chiều ngày 7/7, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp trì hoãn đến ngày 1/8, với lý do "cần cân nhắc thêm các thông tin và khuyến nghị từ giới chức cấp cao".
Đây được xem là giai đoạn nối tiếp chính sách "thuế quan có đi có lại" mà ông Trump công bố hôm 2/4 – khi ông cam kết áp thuế lên hàng nhập khẩu từ các nước có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Mỹ muốn “sửa lỗi” thâm hụt thương mại?
Giới chuyên gia vẫn tranh cãi về quan điểm này, cho rằng thâm hụt thương mại không nhất thiết là xấu và việc cố gắng xóa bỏ chúng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ hơn là mang lại lợi ích.
Thực tế, không phải tất cả 14 quốc gia đều có thặng dư lớn với Mỹ. Năm 2024, Mỹ thâm hụt 68,5 tỷ USD với Nhật Bản và 66 tỷ USD với Hàn Quốc.
Nhưng với Myanmar, con số chỉ là 579,3 triệu USD – theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Nhật Bản và Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là ô tô, máy móc và linh kiện điện tử. Kazakhstan xuất khẩu dầu thô và hợp kim kim loại. Malaysia cung cấp linh kiện điện tử. Nam Phi gửi các kim loại quý. Myanmar chủ yếu xuất khẩu đệm và chăn ga gối đệm...
Ngoài các mức thuế đồng loạt, các bức thư cũng nhấn mạnh rằng thuế bổ sung theo từng ngành cụ thể sẽ được áp dụng...
Hồi tháng 4, sau khi ban hành mức thuế cao, ông Trump đã bất ngờ tuyên bố “tạm dừng 90 ngày” và hạ toàn bộ mức thuế về 10% nhằm tạo thời gian cho các nước đàm phán...
Thuế của Trump vẫn bị kiện – nhưng chưa bị chặn
Tháng 5 vừa qua, một tòa án liên bang đã ra phán quyết rằng ông Trump không có thẩm quyền hợp pháp để đơn phương ban hành thuế quan diện rộng theo luật khẩn cấp mà ông viện dẫn. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã cho phép giữ nguyên hiệu lực chính sách thuế trong lúc xem xét lại vụ việc.
Thông tin về làn sóng thuế mới khiến phố Wall đỏ lửa trong ngày đầu tuần. Chỉ số Dow Jones giảm 422,17 điểm (0,94%) còn 44.406,36 điểm. S&P 500 mất 0,79%, đóng cửa ở mức 6.229,98 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,92%, chốt phiên ở 20.412,52 điểm.
-
Ông Trump ký ban hành đạo luật dài 870 trang
Trong buổi lễ tại Nhà Trắng nhân dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, Tổng thống Donald Trump chính thức ký ban hành đạo luật cắt giảm thuế và chi tiêu lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình – một dự luật dài tới 870 trang mà ông gọi là “một dự luật lớn, đẹp đẽ”.
-
Vn-Index lập đỉnh sau khi ông Trump công bố giảm thuế đối với Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn ba năm qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Việt Nam.
-
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh khi ông Trump nói đạt thỏa thuận với Việt Nam
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận thương mại với Việt Nam.







