Các nhà đầu tư thấy nhẹ nhõm khi Mỹ và Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters.
Cụ thể, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,47% lên mức kỷ lục mới 6.227 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên đỉnh mới 20.393 điểm.
Sự hưng phấn của chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi mức tăng của cổ phiếu công nghệ. Bên cạnh đó, theo Reuters, việc ông Trump công bố đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã làm dịu đi những lo ngại về căng thẳng thương mại kéo dài.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn một chút nhưng vẫn ở mức tăng 1,18% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 4/12.
"Những tiến triển thương mại đã khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ nhõm. Thỏa thuận với Việt Nam là tin đáng mừng", Michael Arone, chiến lược gia đầu tư chính tại State Street Global Advisors ở Boston cho biết.
Cổ phiếu một số doanh nghiệp Mỹ có chuỗi cung ứng lớn tại Việt Nam đã tăng giá ngay sau thông báo của ông Trump. Chốt phiên, cổ phiếu Nike tăng 4%. Lululemon tăng 0,5%. Columbia Sportswear lên thêm 1,5%. VF Corporation, sở hữu The North Face và Vans, tăng gần 2%.
Việt Nam hiện là trung tâm sản xuất quan trọng hàng đầu của các “gã khổng lồ” thời trang thể thao toàn cầu. Từ áo thun, quần jeans đến giày bóng rổ - các sản phẩm chủ lực của Nike, Gap, Lululemon đều được gia công tại hàng loạt nhà máy đặt tại Việt Nam.
Dù vậy, báo cáo việc làm tháng 6 không đạt kỳ vọng đã ghìm lại phần nào sức tăng của Wall Street. Theo công ty ADP, lĩnh vực tư nhân của Mỹ mất 33.000 việc làm tháng trước.
Đây là lần đầu tiên báo cáo tháng của ADP cho thấy sự sụt giảm kể từ tháng 3/2023. Trước đó, khảo sát của Dow Jones dự báo Mỹ tạo thêm 100.000 việc làm mới. Số liệu này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của kinh tế Mỹ. Báo cáo việc làm chính thức được công bố ngày 3/7.
Hiện tại, các nhà đầu tư đang mong chờ báo cáo chính thức để biết manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ chi phí đi vay.
Theo cuộc thăm dò của Reuters đối với các nhà kinh tế, số liệu dự kiến sẽ cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ đã hạ nhiệt vào tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.
"Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến", Michael Arone nói thêm.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
20h ngày 2/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
-
Thủ tướng: Tiếp tục xem xét, giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ
Trưa 28/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp để tiếp tục xem xét, giải quyết các quan tâm của phía Hoa Kỳ liên quan kinh tế, thương mại, đầu tư.
-
Đàm phán hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 19-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về diễn biến vòng đàm phán thứ 3 về thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ, việc Việt Nam trở thành nước đối tác của nhóm BRICS và bảo hộ công dân tại Iran, Israel.
-
Đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ đạt nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách
Trong 4 ngày đàm phán, Đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực đàm phán.








-
THUẾ QUAN HOA KỲ: Indonesia đạt được thỏa thuận thương mại, mức thuế còn 19%
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/7 đã công bố một thỏa thuận thương mại với Indonesia, theo đó Mỹ sẽ áp dụng mức thuế quan 19% với hàng hóa từ quốc gia Đông Nam Á, trong khi hàng xuất khẩu của Mỹ sẽ không phải chịu bất kỳ rào cản thuế quan hay phi ...
-
Trung Quốc ứng phó thuế quan của Mỹ như thế nào?
Một nhóm chuyên gia tính toán Trung Quốc sẽ cần tới 1,5 nghìn tỷ NDT (209 tỷ USD) cho các gói kích thích để bù đắp các thiệt hại do thuế quan Mỹ gây ra.
-
THUẾ QUAN HOA KỲ: Thêm 8 nước được công bố, mức thuế cao nhất 50%
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/7 tiếp tục thông báo các mức thuế quan mới với 8 quốc gia, bao gồm Brazil, Sri Lanka, Algeria, Iraq, Libya, Moldova, Brunei và Philippines, với mức thuế từ 20-50%.