CafeLand - Tôi là 35 tuổi, hiện đang là công chức với mức lương hàng tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng, tôi có buôn bán thêm hàng tháng cũng được khoảng 3 triệu đồng.

Tôi đang có một mảnh đất có giá khoảng 450 triệu tại quận 9, hiện tôi đang có khoảng 150 triệu, định vay thêm để xây một căn nhà khoảng 400 triệu cho thuê, thế chấp bằng căn nhà tôi và ba mẹ đang ở tại Gò Vấp (đất tôi mua có bao giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng sắp hết hạn).

Tuy nhiên tôi boăn khoăn không biết với thu nhập của mình thì có nên vay hay không hay đợi khi thích hợp thì xin lại giấy phép xây dựng?

Mong quý độc giả có kinh nghiệm cho tôi xin ý kiến, chân thành cảm ơn!.

Miên Thủy (Gò Vấp)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.