
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc thống kê số lượng Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh theo từng địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện.
Bộ yêu cầu các địa phương xác định rõ nguyên nhân chưa trao Giấy chứng nhận cho người dân. Trong đó có các nguyên nhân như: Do số liệu đo đạc tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận không thống nhất với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp trước đây; Do người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật nhưng chưa thực hiện; UBND cấp xã đã nhận Giấy chứng nhận nhưng chưa thông báo hoặc chưa trao cho người sử dụng đất; Các nguyên nhân khác (nếu có).
Trên cơ sở phân nhóm theo từng loại nguyên nhân, các địa phương đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý và kịp thời tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu triển khai ngay việc trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với các trường hợp đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/4 vừa qua, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc gửi báo cáo Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.
Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai cho biết, đến thời điểm ngày 2/4/2024 vẫn chưa nhận được báo cáo của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.
Để đảm bảo việc tổng hợp đầy đủ thông tin và có cơ sở tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương về tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trong việc Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai đề nghị các địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nữa cuối năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo mời người dân liên hệ các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vì sao nhiều giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất?
Trước đó vào năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo mời người dân liên hệ các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận).
Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp danh sách Giấy chứng nhận chưa trao cho người sử dụng đất tại các Chi nhánh Cam Lâm, Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Sơn.
Từ kết quả tổng hợp nói trên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thông báo công khai để người sử dụng đất có thông tin liên hệ các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận Giấy chứng nhận.
Việc trên địa bàn tỉnh có nhiều giấy chứng nhận chưa trao cho người sử dụng đất xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như mời nhiều lần nhưng người sử dụng đất không đến nhận; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; đang thế chấp tại ngân hàng,…
Tương tự Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng có nhiều người dân chưa được trao Giấy chứng nhận.
Mới đây, UBND thị xã Điện Bàn cũng đã báo cáo về việc nhiều trường hợp được giao đất tái định cư nhưng chưa nhận Giấy chứng nhận.
Đây là những trường hợp được giao đất tái định cư và cho nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm trả nợ mà nhiều người dân vẫn không nộp đủ tiền sử dụng đất, do đó họ vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận.
-
Có được cấp đổi sổ đỏ theo ranh giới đất thực tế?
Năm 1982, gia đình tôi được cấp 400 m2 đất làm nhà ở. Giai đoạn 1982-1983, gia đình đã khai hoang khu vực đất liền kề (3.038 m2) và sử dụng ổn định, không tranh chấp từ đó tới nay (có xác nhận của các hộ gia đình liền kề cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất và tổ trưởng tổ dân phố).
-
Quy định mới về sang tên sổ đỏ sắp có hiệu lực người dân cần biết
Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực, trong đó có quy định liên quan đến việc sang tên sổ đỏ người dân cần biết.
-
Đã có quy định đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ
Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025.
-
Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026
Từ năm 2026, sẽ thêm 2 trường hợp mới được cấp sổ đỏ lần đầu, mở ra cơ hội hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định nhưng chưa có giấy chứng nhận....
-
Cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm thế nào từ 31/01?
Nghị định 49/2026/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 31/01/2026. Trong đó có quy định mới về cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm....
-
Thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu thay đổi thế nào từ 31/01/2026?
Từ ngày 31/01/2026, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận được sắp xếp lại theo hướng gắn với cơ quan, người có thẩm quyền quyết định về đất đai.
-
Mua đất bằng giấy tay, không giữ Giấy chứng nhận, xử lý thế nào?
Năm 1998, ông A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai thửa đất (thửa số 1 và thửa số 2). Năm 2001, ông Hồ Tấn Phát (TPHCM) nhận chuyển nhượng thửa đất số 1 từ ông A. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được lập bằng giấy viết tay....

.png)

