Anh Hồ Hoàng Đức Huy làm tại Trung tâm Dịch vụ nhà đất Phú Gia Hưng than: “Chưa khi nào thị trường nhà đất lại ảm đạm như hiện nay. Có rất nhiều người đến ký gửi bán BĐS, trong đó có nhiều BĐS khá tốt, giá cả rất mềm, nhưng vẫn không bán được. Thỉnh thoảng mới có một người đến tìm hiểu rồi đi luôn”.
![]() |
Sau 4 năm triển khai thi công, dự án VK.City mới chỉ có 3 căn nhà mẫu. Ảnh: ĐỨC TRUNG |
Cũng giống tình hình chung của thị trường BĐS cả nước, trong 2 năm nay thị trường BĐS tại TP Pleiku chỉ có cung, không có cầu.
Theo ông Lưu Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, hiện tại, người dân TP Pleiku không quá khó khăn về nhà ở, đất ở như người dân tại các TP lớn (do quỹ đất ở Pleiku còn khá lớn). Trong khi đó, số nhà đầu tư, người đến làm ăn tại TP Pleiku cũng không nhiều, nên số người có nhu cầu mua nhà tại các khu đô thị mới cũng rất ít. Các dự án nhà ở cao cấp rất khó bán ra.
Nhiều dự án đã đầu tư tiền tỷ nhưng nay chủ đầu tư đành phải “trùm mền”. Một số dự án chỉ xây dựng cầm chừng. Dự án VK.City (còn gọi là khu đô thị Cầu Sắt) do Công ty VK.Highland đầu tư có quy mô lớn nhất Tây nguyên với diện tích lên đến gần 200ha, trong đó riêng giai đoạn 1 gần 40ha đã có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án bắt đầu từ năm 2007, dự kiến đến năm 2012 sẽ hoàn thành, thế nhưng đến nay vẫn chỉ có 3 ngôi nhà mẫu xây thô; các tuyến đường trong khu dự án vẫn chưa làm xong.
Các chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư ở TP Pleiku cho biết: Ngoài các khó khăn chung về vốn, mất cân đối cung cầu và tác động bất lợi của một số chính sách mới như thị trường BĐS cả nước, tại địa phương còn có khó khăn vì tâm lý ngán ngại đầu tư BĐS.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, từ khi ở Gia Lai diễn ra tình trạng vỡ nợ, rất ít người còn quan tâm đến các giao dịch nhà đất khiến thị trường "đóng băng". Khó khăn chồng khó khăn đối với các chủ đầu tư BĐS ở Pleiku và không biết đến bao giờ mới tháo gỡ được.








-
Thông tin mới về khu Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại tại Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Quế về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng và kêu gọi đầu tư sau quy hoạch phân khu xây dựng tại phường Diên Hồng....
-
Bộ Xây dựng phản hồi về kiến nghị phát triển cảng cạn, trung tâm logistics tại Gia Lai
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Gia Lai về các biện pháp phát triển cảng cạn trung tâm logistics trên địa bàn.
-
"Nhân tố bí ẩn" nào để Công ty bầu Đức tự tin có lãi 2.500 tỷ năm nay?
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của HAGL dự kiến điều chỉnh tăng lên mức 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra trong quý 3 này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận s...