Những động thái đó đã khiến giới kinh doanh BĐS le lói hy vọng. Thế nhưng, thực tế là, những nỗ lực tháo gỡ thị trường nói trên với những nhiêu khê trong thủ tục, thẩm định đã hầu như không tác động nhiều đến thị trường. Hay nói cách khác, nó đã không đủ mạnh để làm thị trường chuyển động và khiến nhiều nhà đầu tư “mừng hụt”. Cho đến thời điểm này, thị trường BĐS gần như chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự vực dậy. Thậm chí, ở phân khúc nhà ở chung cư, đất nền dự án, giá tiếp tục rớt thê thảm trong khi người mua vẫn bặt tăm. Thử dạo quanh những sàn BĐS của Hà Nội tập trung tại các địa điểm như: Khuất Duy Tiến, Trung Hòa - Nhân Chính, Nguyễn Thị Định, Mỹ Đình… tất cả đều chung một không khí vắng lặng đìu hiu. Hầu hết các sàn đều mở cửa hoạt động “lấy ngày” rồi tiếp tục… đóng cửa.
 
 
 Rõ ràng, vấn đề của thị trường BĐS
 lâu nay vẫn là câu chuyện thiếu vốn. Tại một cuộc họp mới đây, Phó 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến đã nhấn mạnh, so với mặt 
bằng giá hiện nay và sự sôi động của thị trường BĐS từ đầu năm 2011 trở 
về trước thì những phản ánh của DN về tình trạng thua lỗ là thiếu cơ sở,
 cần rà soát và đánh giá lại. Do vậy, trong năm 2012, NHNN vẫn kiểm soát
 chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS, chủ yếu tập trung vào kiểm soát
 cho vay đầu tư BĐS để thị trường BĐS phục vụ nhu cầu thực chất của 
người dân. 
 
 
 
 Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Bộ 
Xây dựng kiêm Chủ tịch Hiệp hội BĐS Nguyễn Trần Nam đặt ra mục tiêu làm 
sao khơi thông nguồn vốn để DN BĐS tiếp tục hoàn thiện các dự án đang dở
 dang, khôi phục thị trường và lấy lại lòng tin của khách hàng. Tuy 
nhiên, vấn đề đặt ra là, thị trường BĐS cần phải tự tìm cho mình những 
kênh huy động vốn mới, tránh sự lệ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng,
 khả năng tiếp vốn để hoàn thiện dự án hướng tới các phân phúc nhà hợp 
lý, xây dựng các kênh huy động, nguồn lực quan trọng và khả thi, để tiếp
 tục tạo nguồn cung nhà ở. 
 
 
 
Được biết, vào tháng 3-2012, Bộ Xây dựng sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ Đề án Quỹ tiết kiệm nhà ở, trong đó đề xuất hai mô hình của quỹ, gồm quỹ tiết kiệm cho những người mua nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội và quỹ tiết kiệm nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, nhiều DN tỏ ý lo ngại rằng, để Quỹ tiết kiệm nhà ở trở thành hiện thực và tác động tích cực được đến thị trường có thể cần một thời gian dài. Và như vậy, đến thời điểm này giới kinh doanh BĐS vẫn chưa thấy tia sáng cuối đường hầm.
 
    
    
    
    
    
    
    
  
 
 
  
  Liên hệ
 Liên hệ  Đăng ký kênh
                            Youtube CafeLand để theo dõi các video Thị Trường mới nhất!
 Đăng ký kênh
                            Youtube CafeLand để theo dõi các video Thị Trường mới nhất! 
 .jpg)
.png)


 Chia sẻ bài viết
 Chia sẻ bài viết Góp ý
 Góp ý

