Thị trường ngày 24/4 mở đầu với sắc xanh nhạt, nhưng khi đối mặt với áp lực bán ngày càng cao đã tạo nên thế nguy hiểm. Trải qua 2 ngày giao dịch gần nhất, VN-Index đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng, do vậy diễn biến trên các sàn giao dịch ngày cuối tuần vẫn rung lắc đáng kể.
Giữa lúc thị trường đang có đà đi xuống, mã VNM bất ngờ thu hút được dòng tiền mạnh mẽ nhờ thông tin tích cực từ Vinamilk. Cụ thể mã VNM đã tăng 7% lên mức giá trần 102.800 đồng/ cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh lên tới 3,62 triệu đơn vị. Sự bứt phá của cái tên trụ cột tạo lực kéo đáng kể, góp phần đưa sắc xanh trở lại.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng không đáng kể với 0,65% lên 773,91 điểm.
Phiên chiều nhờ được tiếp sức bởi VNM trong buổi sáng đã có sự hào hứng, phấn khởi hơn nhiều. Bằng chứng là màn lội ngược dòng ấn tượng của mã CTD khi tăng tới 6,88%, hiện được giao dịch với 60.600 đồng/ cổ phiếu. Trước đó vào phiên sáng, cổ phiếu của Coteccons đã nhiều lần rung lắc và mất điểm gây tâm lý hoang mang. Sự bứt phá trong phiên chiều phần nào đã trấn an nhà đầu tư, đồng thời giúp thị trường nằm ngoái thế nguy hiểm.
Đồng nhịp với CTD trong nhóm cổ phiếu ngành xây dựng trong phiên chiều là HPG của tập đoàn Hòa Phát và HSG của Hoa Sen Group. Trong đó, mã HPG tăng 2,31% lên 22.100 đồng/ cổ phiếu, mã HSG tăng hết biên độ lên 6,92% lên 7.260 đồng/ cổ phiếu.
Đáng chú ý, thanh khoản của HSG đạt gần 20 triệu đơn vị, ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Mã chứng khoán của Hoa Sen Group là 1 trong 10 cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên giao dịch cuối tuần.
Kết thúc ngày 24/4, VN-Index đóng cửa tăng 2,75 điểm (+0,36%) lên mức 776,66 điểm. Thanh khoản đạt hơn 262,26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 3.932,91 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng, 73 mã đứng giá và 159 mã giảm giá.
Tuần qua chứng kiến VN-Index có 4 phiên tăng mang lại tổng cộng 15,19 điểm. Tuy nhiên, phiên giảm duy nhất vào ngày 21/4 đã lấy mất 28,13 điểm. Như vậy dù đóng cửa với nhiều cổ phiếu tăng kịch trần nhưng thị trường chứng khoán hiện vẫn chưa thể gỡ hòa.
-
Kiều hối giảm kỷ lục vì Covid-19
CafeLand - Lượng kiều hối toàn cầu được dự báo sẽ giảm mạnh khoảng 20% vào năm 2020 do cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch covid-19 gây ra.








-
Vì sao tỷ lệ nội địa hóa ô tô vẫn thấp?
Sự phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu sản xuất ô tô khiến mỗi năm Việt Nam tiêu tốn gần 10 tỷ USD, gây mất cân bằng cán cân thương mại, hạn chế giá trị gia tăng trong nước và làm chậm quá trình tích lũy năng lực công nghệ cao. ...
-
Thủ tướng: Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ, thay thế ngay cán bộ yếu kém để đạt mục tiêu 100% kế hoạch vốn năm nay.
-
Quốc gia có tòa tháp cao nhất thế giới muốn đưa triển lãm công nghệ từng tạo ra 700 triệu USD giá trị kinh tế vào Việt Nam
Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC), đơn vị tổ chức Triển lãm GITEX Global – triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất vùng Vịnh và nằm trong nhóm hàng đầu t...