Trong hầu hết các trường hợp, tăng lãi suất luôn đi
kèm những biến động giảm mạnh của thị trường chứng khoán vì trên lý
thuyết lãi suất cao làm hạn chế dòng vốn chảy vào các kênh đầu tư khác.
Việc tăng lãi suất cơ bản lần này được xem là một động thái đi
kèm với các quyết sách khác để nâng giá VND, hạ nhiệt tỉ giá. Sức ép
giảm lãi suất thời gian qua cũng góp phần khiến dòng vốn tiết kiệm VND
chảy ra khỏi ngân hàng vào các thị trường đầu cơ nóng khác. Con số
thống kê về tăng trưởng huy động các tháng tới đây sẽ là chỉ báo quan
trong cho thấy tác động của chính sách này.
Việc tăng lãi suất
cơ bản thường hàm ý thắt chặt tiền tệ. Như vậy vấn đề khống chế lạm
phát được đặt cao hơn tăng trưởng. Thị trường có thể suy diễn rằng 2
tháng cuối năm sẽ không có chuyện cung tiền nhiều. Đối với dòng tiền
trực tiếp vào thị trường chứng khoán, chi phí vốn của nhà đầu tư sẽ cao
hơn dù là dưới hình thức vay mượn trực tiếp (margin, ứng trước) hay
gián tiếp “đi vòng” qua hình thức danh nghĩa khác.
Đối với chi
phí vốn của hoạt động sản xuất, hiện vẫn chưa thể biết chắc mức cho vay
sẽ tăng lên bao nhiêu vì cơ chế lãi suất thỏa thuận từ trước vẫn ở mức
cao và được “núp bóng” các loại phí. Lãi suất thị trường tới đây chắc
chắn sẽ biến động theo chiều hướng tăng và liệu doanh nghiệp chịu nhiệt
được đến mức độ nào? Cách đây vài tháng, Chính phủ “ép” giảm lãi suất
huy động và cho vay vì doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn. Với việc
“thả” cho lãi suất tăng thêm, doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn hơn.
Mặc dù tăng trưởng chung đã đạt chỉ tiêu nhưng lãi suất cao sẽ là rào
cản cho trung hạn đối với chứng khoán.
Câu hỏi xa hơn một chút
là liệu mức lãi suất cao như vậy sẽ được duy trì trong bao lâu? Có thể
chắc chắn về thời gian áp dụng ít nhất khi Chính phủ tin rằng lạm phát
năm nay trong tầm khống chế. Duy trì lãi suất cao có thể gây sức ép đến
tăng trưởng cho năm tới vì chi phí vốn sản xuất sẽ khá cao.
Đối
với động thái hạ nhiệt tỉ giá, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc
đánh giá đúng sai, mà sự đa nghi của thị trường cần một câu trả lời rõ
ràng hơn: diễn biến tỉ giá có ổn định thời gian tới hay không. Lời nói
cần đi đôi với hành động, và hành động cần có biểu hiện hiệu quả thực
tế.
Mặc dù quyết sách cung USD ra đáp ứng đủ các nhu cầu sản
xuất kinh doanh cần thiết nhưng điều đó cũng hàm ý không phải mọi đối
tượng đều có thể tiếp cận dễ dàng. Hoạt động đầu cơ lãi suất vừa qua là
có thật và nhu cầu mua lại USD thời điểm cuối năm càng cao, kết hợp với
tính mùa vụ càng làm cầu ngoại tệ căng thẳng. Do đó có những căn cứ để
giới đầu tư cẩn trọng chờ các diễn biến xác thực hơn từ thị trường này.
Hiện
tại các quan điểm nghi ngờ, kỳ vọng vào hiệu quả của chính sách vẫn khá
lộn xộn vì bị chi phối bởi vị thế giao dịch cụ thể. Thị trường chứng
khoán cuối tuần qua có vẻ phản ứng tích cực với quyết định tăng lãi
suất. Tuy nhiên, cũng có một số điểm đáng chú ý về diễn biến này.
Thứ
nhất, bộ phận nhà đầu tư trong nước vẫn tỏ ra bối rối, chờ các tín hiệu
cụ thể hơn trong khi mức độ hưng phấn của nhà đầu tư nước ngoài rất rõ
ràng. Xấp xỉ 23% khối lượng và 30% giá trị giao dịch khớp lệnh tại HOSE
do khối ngoại mua vào hôm 5/11. Tại HNX, 1,36 triệu cổ phiếu được mua
cũng là mức cao đột biến kể từ giữa tháng 9/2010.
Khối ngoại
tiếp tục là động lực của các diễn biến chính trên thị trường gần đây.
Tuy nhiên hiếm khi thị trường thực sự khởi sắc được nếu không có sự
tham gia chủ yếu từ nhà đầu tư trong nước.
Thứ hai, khối lượng
giao dịch là điểm chưa tích cực mặc dù thanh khoản phiên cuối tuần tăng
28% so với bình quân của tuần. Lượng giao dịch cần chứng tỏ sự ổn định
sau khi thị trường phản ánh đầy đủ thông tin. Tính riêng giao dịch khớp
lệnh cổ phiếu thì thanh khoản tuần này giảm nhẹ 3% so với tuần trước và
là lượng chuyển nhượng thấp nhất trong 3 tuần gần đây.
Thứ ba,
trên phương diện kỹ thuật phiên tăng mạnh cuối tuần chưa đủ để tạo nên
sự đột phá về xu hướng. VN-Index vấn đang đi ngang trong kênh giá. Sự
hưng phấn một vài phiên tới có thể kéo chỉ số tiệm cận mức kháng cự 470
điểm. Lượng cung ở vùng này sẽ thử thách không nhỏ.







