Thông tin này đang gây hoang mang thị trường địa ốc Đà Nẵng. Nhiều người tự hỏi phải chăng đây là hệ lụy sau một thời gian dài bất động sản du lịch Đà Nẵng “sống ảo”?
Số liệu ngành du lịch Đà Nẵng công bố cho thấy, số lượng cơ sở du lịch và dịch vụ rao bán chiếm đến 24,7% tổng số 1.080 khách sạn đã được thẩm định hoạt động, đánh giá cao chất lượng trong nhiều năm qua.
Trong số đó, có đến 955 khách sạn đã dừng hoạt động hoàn toàn trong đợt cao điểm dịch bệnh vừa qua, chỉ còn khoảng 100 đơn vị hỗ trợ hoạt động lưu trú của các y bác sĩ, bệnh nhân điều trị bệnh.
Ngưng hoạt động hàng loạt
Điều đáng nói là cho đến nay, khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, Đà Nẵng đã nới lỏng giãn cách xã hội, thậm chí ưu tiên cho các cơ sở lưu trú, khách sạn được đón khách ngay thì phần lớn các khách sạn phản hồi không khôi phục lại được.
Trong những ngày này, chỉ cần rảo qua những tuyến đường Hồ Nghinh, Hà Bổng, Phạm Văn Đồng… sẽ thấy cảnh u ám, thê lương của dịch vụ du lịch Đà Nẵng.
Những tuyến phố từng tấp nập khách, cờ quạt đèn đuốc tưng bừng, giờ im lìm xơ xác, đóng cửa giăng dây, thi thoảng mới có vài khách sạn mở hé cửa, nhân viên ngồi lướt điện thoại giữ nhà. Tầm 16 giờ chiều, đường sá vắng ngắt, không một tiếng xe qua.

Các khách sạn Đà Nẵng không thể hoạt động lại khi du khách vẫn chưa có dấu hiệu trở lại.
Một số nhà môi giới bất động sản hoạt động tại khu vực này chia sẻ, ngay từ đầu mùa dịch Covid-19, họ đã tiên liệu những khó khăn sẽ ập tới cho các nhà đầu tư bất động sản ở đây. Song họ không tưởng tượng được thực tế lại bị đẩy đến mức này.
Rất nhiều chủ doanh nghiệp sở hữu các nhà hàng, khách sạn dọc bờ biển Sơn Trà từ chỗ rao nhượng địa điểm kinh doanh một cách dè dặt vì sợ tai tiếng, đã đến mức không thể “gồng” nổi, phải lên tiếng nhờ môi giới hỗ trợ bán tài sản đi.
“Có khách sạn mới hoạt động vài tháng, giá dự tính sẽ phải đến 50 tỉ đồng, giờ đang rao bán 40 tỉ đồng mà chẳng một ai quan tâm”, anh X. H, một môi giới các sàn tại Sơn Trà cho biết.
Sẽ còn khốn khó
Anh Lê Nguyễn Quốc V., chuyên viên tư vấn tài chính bất động sản Đà Nẵng, cho biết tình cảnh khốn khó của bất động sản Đà Nẵng nói chung và bất động sản du lịch nói riêng đã được dự báo mấy năm qua.
Từ năm 2011, phân khúc này đã có đợt suy thoái nặng, đến năm 2014 thì “xuống đáy và lên lại”. Nhờ chính sách ưu tiên phát triển du lịch của địa phương, dòng du khách đổ về ngày càng lớn đã tạo cho Đà Nẵng một diện mạo hấp dẫn về cơ hội sở hữu bất động sản du lịch.
Thế là từ năm 2015, lĩnh vực bất động sản du lịch bùng nổ, các nhà đầu tư đua nhau tìm cơ hội sở hữu các lô đất vàng ven biển, đẩy giá giao dịch lên cao.
“Họ quên là khi giá giao dịch vượt các giá trị khác như chứng khoán, giá vàng, thị trường sẽ chững lại. Nhất là khi so giá đầu tư nhà đất với giá trị khai thác thương mại tại chỗ quá chênh lệch, người ta sẽ không đầu tư nữa. Từ tháng 3-2019, đất Đà Nẵng bắt đầu chững lại, tôi và một số người đã cảnh báo nhưng không ai để ý. Đến khi dịch bệnh xảy ra, du khách không còn đến, các khoản vay trở nên nóng, các nhà đầu tư buộc phải bán tháo thì đã muộn”, anh V phân tích như vậy.
Hiện tượng bất động sản du lịch Đà Nẵng lao dốc do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh là có, nhưng gốc rễ lại liên quan đến việc tính toán thiếu chính xác của các nhà đầu tư.
Khi các nguồn vay từ bên ngoài bị đứng, nội tại hoạt động kinh doanh của các dự án đầu tư không có áp lực kiệt quệ tài chính sẽ xảy ra.
Suy tính của các nhà tư vấn cho thấy, khả quan nhất cũng phải qua hết quý 2/2021, du lịch Đà Nẵng mới khôi phục trở lại. Các chỉ số giao dịch bất động sản liên quan muốn “ấm lại” phải cần 2 năm nữa.
Đây sẽ là thách thức quá lớn với các nhà đầu tư không có thực lực tài chính, và bất động sản du lịch Đà Nẵng sẽ còn suy kiệt trong thời gian tới.
-
Dự án Làng Vân 44.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng vừa có thông tin mới
Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, sau khi kiểm tra hồ sơ do Công ty CP Vinpearl cung cấp và ý kiến các cơ quan, 966 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện được bán theo quy địn...
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về Trung tâm tài chính quốc tế
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, chiều 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam....
-
Lộ diện các khu vực có giá đất tăng mạnh ở Đà Nẵng sau sáp nhập, có nơi tăng tới 70%
Tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
-
Đà Nẵng sẽ đấu giá nguyên trạng 414 cơ sở nhà đất dôi dư
Trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất đang do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý có 414 cơ sở được đưa vào diện đấu giá nguyên trạng.
-
Định hướng phát triển không gian đô thị Đà Nẵng mới theo mô hình 3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang
Theo báo cáo từ đơn vị tư vấn, định hướng phát triển không gian đô thị Đà Nẵng mới được xây dựng theo mô hình “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Trong đó nhấn mạnh các hành lang kết nối Đông - Tây nhằm tạo liên kết giữa khu vực ven biển, đô thị...



