Ngân hàng này chuẩn bị khá bài bản với việc công bố một báo cáo
khảo sát tự thực hiện trên 70 đơn vị (gồm các tập đoàn kinh tế, tổng
công ty, DN nhà nước và tư nhân). Theo số liệu này, chỉ có 13,3% số DN
hầu như không bị ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ, số còn lại
bị tác động vừa (16,6%) và còn lại là bị tác động nghiêm trọng.
Không công bố tên tuổi cụ thể các DN được khảo sát, song lời “kêu cứu” tại tọa đàm được cất lên mạnh mẽ chính là việc các DN bất động sản (BĐS) đóng băng và lỗ. Thậm chí có cả những chỉ trích gay gắt, rằng một số phân khúc nhà ở là “giải pháp… về an sinh xã hội của Chính phủ tại Nghị quyết 11, vậy tại sao lại hạn chế tín dụng?”.
Theo GS Đặng Hùng Võ, giá nhà trung bình của thế giới bằng 2-5 năm thu nhập của một người làm công; song ở Việt Nam nó gấp đến… 25 lần! Mới đây, một đại gia BĐS xác nhận giá đất đầu vào mỗi mét vuông chung cư cao nhất khoảng 1 triệu đồng, giá thành xây dựng (cả đồ đạc) cao nhất 6 triệu đồng; nếu bán từ 8 triệu đồng trở lên kiểu gì DN cũng có lãi!
Người ta có quyền đặt câu hỏi nếu van tín dụng được tháo như đề
xuất của các DN BĐS thì giá nhà đất có được trả về giá trị thật, như hy
vọng của nhiều người thu nhập trung bình và thấp trong cuộc tìm kiếm cơ
hội sở hữu một ngôi nhà mơ ước?
Một số ý kiến lại cho rằng chính việc thắt chặt tín dụng BĐS sẽ
góp phần loại trừ các chủ đầu tư chụp giựt, thiếu năng lực tài chính và
kinh doanh, chỉ quen làm ăn kiểu tay không bắt giặc, lấy dự án nhờ quan
hệ và xây nhà nhờ tiền ứng trước của khách hàng! Và họ ủng hộ chủ trương
của Thủ tướng trong thông điệp nhậm chức của Chính phủ mới: Sẽ tiếp tục
kiên trì chính sách ổn định vĩ mô mà trọng tâm là thắt chặt tiền tệ,
tránh vết xe đổ của năm trước nới tín dụng quá sớm để lại hậu quả nặng
nề cho hôm nay.







