03/06/2011 6:34 AM
Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ hội nhập”, nhằm mục đích khôi phục lại vị thế của “Hòn ngọc Viễn Đông”, lấy nội dung thay đổi diện mạo đô thị làm mấu chốt. Ngoài việc nêu bật những thành tựu chỉnh trang đô thị sau 35 năm giải phóng, nhiều ý kiến cho rằng: “Diện mạo đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh còn xa với tiêu chuẩn: Đô thị sống tốt”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng tới tiêu chuẩn “ Đô thị sống tốt”

Chợ hoa trên Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP
Hồ Chí Minh. ( Ảnh: K.V)

Những kết quả đáng ghi nhận

Có thể khẳng định, sau 36 năm được giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi lớn về chỉnh trang đô thị. Sự thay đổi lớn này được thể hiện trên nhiều phương diện về qui mô, hình thức, tốc độ đô thị hóa. Sự thay đổi này thể hiện “Quyết tâm chính trị rất cao” của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Chính “Quyết tâm chính trị” đó, giúp thành phố có nhiều phương hướng và những giải pháp để khắc phục những bất cập trong phát triển đô thị của mình.

Mười năm trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh có những bước đột phá trong việc cải tạo đường sá, kênh rạch, thực hiện các dự án có tính chất đòn bẩy để chỉnh trang đô thị. Đó là việc cải tạo hệ thống kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè với việc hàng ngàn căn nhà ổ chuột được di dời. Người dân hàng chục đời nay phải sống ven kênh rạch hôi thối, chật hẹp, được tái định cư ở nơi ở mới sạch sẽ hơn nhiều và rộng thoáng. Tháng 9-2009, Đại lộ Đông – Tây chính thức được thông xe sau hơn 4 năm xây dựng, tạo ra một hành lang giao thông rộng lớn từ quận I đến huyện Bình Chánh, giúp cho thành phố khắc phục đáng kể tình trạng kẹt xe ở nhiều tuyến đường nội ô. Nói như ông Trần Du Lịch – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh: “Đó là một quyết tâm rất cao mới huy động được nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng các công trình như vậy”. Đến nay, diện mạo đô thị của thành phố Hồ Chí Minh khác xa so với 36 năm trước đây.

Cần có một kiến trúc bài bản

Ba năm trở lại đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành mở rộng thêm nhiều tuyến đường, nhưng diện mạo đô thị vẫn chưa có sự thay đổi lớn. Cụ thể là hai tuyến đường Đại lộ Đông – Tây, tuyến đường cửa ngõ Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và cải tạo hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Thành phố đã không nắm được cơ hội để chỉnh trang đô thị. Đáng lẽ ra trước khi mở rộng, cải tạo các tuyến đường - kênh lớn trên, các nhà kiến trúc cần đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành qui định phải sửa chữa, xây dựng nhà phố với qui mô, kết cấu tương xứng. Tuy nhiên, khi nhiều đoạn đường, kênh rạch được mở rộng xong, thì diện mạo phố sá vẫn là kiến trúc cũ (nhà ống).

Ông Nguyễn Trọng Hòa, Giám đốc Sở Qui hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Việc bỏ lỡ cơ hội chỉnh trang diện mạo đô thị là một điều đáng tiếc. Những con đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đại lộ Đông – Tây cần thúc đẩy việc xóa nhà ống, thay thế bằng nhà cao tầng phục vụ cho mục đích thương mại, nhưng phải đền bù thỏa đáng có lợi cho dân ”. Một số kiến trúc sư cũng nêu ý kiến là nên khuyến khích các nhà đầu tư mua nhiều căn nhà ống để những xây cao ốc lớn, trên cơ sở được giảm thuế, tạo điều kiện thuận lợi về qui hoạch và xây dựng. Đi trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hôm nay, chúng tôi thấy rất ít những tòa cao ốc lớn, những khu thương mại lớn. Diện mạo đô thị của tuyến đường này chủ yếu vẫn là nhà ống (chiếm hơn 85%). Dọc theo Đại lộ Đông – Tây cũng vậy, những hộ dân bị giải tỏa chỉ tự sửa sang, trang trí lại mặt tiền căn nhà của mình, chứ không thấy sự đột phá nào về xây dựng hiện đại. Ông Trần Văn Thắng ở quận 5 nói: “Dù chúng tôi có sửa mặt tiền đẹp đến đâu, cũng không thể xứng với một con đường thênh thang như thế này”.

Bên cạnh việc qui hoạch, kiến trúc thiếu bài bản về diện mạo đô thị, thành phố Hồ Chí Minh cũng thiếu kiên quyết thực hiện qui hoạch và triển khai phát triển hệ thống giao thông. Chính vì vậy, tình trạng tắc đường, ngập úng có xu thế gia tăng. Khi phố phường chưa có những kiến trúc hiện đại, tầm cỡ, đường sá ùn tắc tắc giao thông, thì việc chỉnh trang đô thị còn rất nhiều việc phải làm.

Bước đột phá thay đổi diện mạo đô thị

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Hồ Chí Minh giống như một đô thị do các hộp diêm kích thước không bằng nhau xếp lại. Đi thực tế trên các tuyến phố, người ta không phân biệt được các mảng kiến trúc đặc trưng nào cả. Điều này cho thấy, diện mạo đô thị của Thành phố không đồng nhất. Điều quan trọng trong kiến trúc hiện nay, Thành phố cần định hình rõ các mảng, các tuyến phố đặc trưng như phố cao tầng, phố biệt thự, phố thương mại…

Để thay đổi diện mạo đô thị một cách đột phá, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 10 khu đất để kêu gọi đầu tư với chiều cao xây dựng tối đa của các dự án là 65 tầng. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nói rằng: “Tiêu chí đấu thầu chọn nhà đầu tư phải thật chắt lọc, thực hiện dự án không kéo dài quá 5 năm, phù hợp với điều kiện thực tế và văn hóa của thành phố”. Hiện nay, sức ép về đầu tư ở khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng bỏ từ 10 tỉ USD trở lên để xây dựng những khu đô thị hiện đại.

Bên cạnh xây dựng các đô thị cao tầng hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch phát triển hệ thống giao thông đến năm 2020, với việc xây dựng đường sắt đô thị là “xương sống”. Theo đó, 6 tuyến metro (tàu điện ngầm) sẽ được hình thành. Ngoài ra, một số tuyến đường sắt trên cao và hệ thống xe điện mặt đất với tổng chiều dài khoảng 35 km cũng được xây dựng. Tất cả những quyết tâm trên nhằm chấm dứt tình trạng ùn tắc và làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị.

Chỉnh trang đô thị lấy việc thay đổi diện mạo đô thị làm mấu chốt là chiến lược đúng đắn của thành phố Hồ Chí Minh. Chiến lược đó có được thực hiện thắng lợi hay không tùy thuộc vào “Quyết tâm chính trị” của Thành phố. Khi có sự đồng thuận cao về mục tiêu phát triển, phát huy tốt mọi thế mạnh cũng như tính năng động, sáng tạo của mình, đô thị thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện đại và đạt tiêu chuẩn: Đô thị sống tốt.
Theo ĐCSVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: 0
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.