Giàn khoan do VN chế tạo - ảnh: Nguyễn Long
Chia sẻ quan điểm trên, đại diện Viện Nghiên cứu tự động hóa, Bộ Công thương đúc kết: “CĐT của ta nghèo nhưng sang, vì ngại bóc tách các gói thầu nhỏ nên đấu thầu EPC (gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp - NV), đến cả cái hàng rào kim loại”.
Trong nước có thể làm được
Cần sửa Luật Đấu thầu Theo ông Nguyễn Văn Thụ, đã có rất nhiều chỉ thị mở cửa
cho nhà thầu nội vào các DA lớn, nhưng chỉ thị và thực hiện lại cách
nhau rất xa. Có những công trình hoàn toàn vay vốn trong nước vẫn sử
dụng nhà thầu ngoại làm EPC. Vì vậy, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ và
chế tài xử lý khi các CĐT không sử dụng thiết bị, máy móc trong nước đã
sản xuất được. Đồng thời sửa đổi Luật Đấu thầu, xem xét lại yếu tố giá
thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Thừa nhận doanh nghiệp (DN) cơ khí trong nước còn yếu, tuy nhiên, theo
ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí VN, không thể đổ lỗi hoàn
toàn cho việc này để chọn nhà thầu EPC ngoại. “Có cơ chế thích hợp, Tập
đoàn Dầu khí VN (PVN) đã tự chế tạo được giàn khoan, những người thiết
kế, thi công đều là người VN. Nếu mạnh dạn giao cho nhà thầu trong nước,
chúng ta hoàn toàn làm được”.
Theo ông Vũ Việt Kha, Tổng giám đốc Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp, DN này đủ sức và đã làm tổng thầu cho một số thiết bị xi măng công suất 500.000 tấn/năm, cải hoán lò đứng sang lò quay, đặc biệt sản xuất thành công cơ khí thủy công cho DA thủy điện. “Tập đoàn Điện lực (EVN) thường phải nhập thiết bị này của Nhật, Nga, nhưng chúng tôi sản xuất được cho thủy điện A Vương, Buôn Kop”.
Theo thống kê của Bộ Công thương, năm 2010 tỷ lệ sử dụng thiết bị máy móc trong nước của EVN là 51,8%, năm 2011 tỷ lệ dự kiến là 45,7%. Đáng chú ý hơn, tỷ lệ đó ở thủy điện Srepok 3 là 5,1%, các DA thủy điện còn lại có tỷ lệ cao hơn một chút.
Đại diện EVN cho rằng, vốn ảnh hưởng rất nhiều đến việc giao thầu cho DN trong nước. “Kiểm điểm lại thì tất cả do nguồn vốn, khi vay vốn nước ngoài có nhiều ràng buộc”.