- Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại đường 26-3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, hỏi: Do không tìm hiểu kỹ nguồn gốc nhà đất của người bán nên tôi lỡ mua phải một phần nhà đất của một chủ hộ đang có tranh chấp tài sản trong gia tộc. Vậy xin hỏi khi nhà đất đang có tranh chấp, người dân có được chính quyền địa phương hợp thức hóa và cấp giấy chủ quyền không?
>> Ông Trần Minh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, trả lời: Theo quy định chung của pháp luật, tất cả trường hợp nhà đất đang có tranh chấp, chính quyền địa phương không được phép hợp thức hóa cũng như cấp giấy sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương chỉ hợp thức hóa nhà đất cho người dân khi tòa án đã giải quyết xong các tranh chấp nhằm thực hiện đúng pháp luật và tránh tình trạng khiếu kiện xảy ra.
Cafeland.vn - Theo SGGP
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.