Sau khi xây xong nhà mới theo đúng giấy phép được cấp, tôi có đến phường hỏi thủ tục xây cổng tường rào trong diện tích đất của mình.

Trong quá trình thi công, tôi đã bị nhà đối diện nhiều lần đe dọa, gây mất trật tự vì theo họ tôi đã xây cổng tường rào lấn chiếm đường hẻm. Nhưng đến nay gia đình tôi vẫn không nhận được thông báo nào về việc đã xây dựng lấn đường đi.

Võ Ba (19/4C, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM)


Ông NGUYỄN THÀNH TRỌNG, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), cho biết: Trước đây phường có nhận được đơn khiếu nại của một số hộ dân về việc ông Ba xây dựng nhà lấn đường. Tuy nhiên, qua xác minh thực tế và căn cứ các hồ sơ liên quan, UBND phường cũng đã có văn bản trả lời cho các hộ là ông Ba không vi phạm về xây dựng và không lấn lối đi chung.


Riêng về cổng tường rào, ông Ba đã sai phạm khi tự ý đổ cột làm cổng mà chưa xin giấy phép xây dựng. Phường đã yêu cầu ông ngưng thi công, đồng thời yêu cầu hộ đối diện không được cản trở việc thi công sau khi ông Ba đã làm xong thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo Pháp Luật TP
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.