Áp lực nợ kéo theo nhiều vấn đề về tài chính. Ảnh: Reuters.
Lý giải về tình trạng này, IIF cho rằng tình hình tài chính toàn cầu đã "dễ thở" hơn, đồng USD yếu đi và lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng từ các ngân hàng trung ương lớn đã hỗ trợ các quốc gia tăng vay nợ, theo Reuters.
Trong đó, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Nhật Bản ghi nhận mức tăng nợ lớn nhất tính theo USD, mặc dù một phần nguyên nhân là sự suy yếu của đồng USD. Tính từ đầu năm, chỉ số USD Index đã giảm khoảng 9,75%.
IIF nhận định đợt tăng nợ hiện nay có quy mô tương đương làn sóng tích lũy nợ trong nửa cuối 2020, khi các gói kích thích tăng trưởng và chính sách tiền tệ thời đại dịch đưa nợ chạm mốc kỷ lục.
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ so với GDP - đo lường khả năng trả nợ dựa trên sản lượng - cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Canada, Trung Quốc, Arab Saudi và Ba Lan có mức tăng mạnh nhất, trong khi Ireland, Nhật Bản và Na Uy ghi nhận sụt giảm.
Áp lực nợ tại các thị trường mới nổi đang gia tăng. Tỷ lệ nợ so với GDP ở nhóm này đạt kỷ lục 242,4% sau khi IIF điều chỉnh số liệu, và tổng nợ tăng thêm 3.400 tỷ USD trong quý II, lên hơn 109.000 tỷ USD.
IIF cảnh báo áp lực chi tiêu quân sự và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục gây sức ép lên cân đối ngân sách của các chính phủ. Emre Tiftik, Giám đốc Nghiên cứu Bền vững của IIF, cho biết mức tăng nợ hiện chủ yếu tập trung ở nợ chính phủ, đặc biệt rõ ở các nước G7 và Trung Quốc.
Ông nói thêm rằng phản ứng của thị trường trái phiếu ở các nền kinh tế phát triển gay gắt hơn, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của các nước G7 gần đạt mức cao nhất kể từ năm 2011.
Với khối lượng trái phiếu và khoản vay đáo hạn gần 3.200 tỷ USD còn lại trong năm 2025 tại các thị trường mới nổi, IIF cảnh báo nguy cơ căng thẳng tài khóa ở những nước như Nhật Bản, Đức và Pháp. Đồng thời, tổ chức này nhắc tới rủi ro "bond vigilantes", tức khả năng nhà đầu tư bán trái phiếu của các quốc gia mà họ cho là không bền vững về mặt tài chính.
Báo cáo cũng đặc biệt lưu ý cơ cấu phát hành nợ ở Mỹ, trong đó vay ngắn hạn chiếm khoảng 20% tổng nợ và 80% lượng phát hành trái phiếu kho bạc. IIF cảnh báo sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn này có thể tạo áp lực chính trị buộc các ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp, từ đó đe dọa sự độc lập của hệ thống ban hành chính sách tiền tệ.
-
Chủ tịch Fed cảnh báo rủi ro lạm phát cao, nhấn mạnh chưa vội hạ lãi suất
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 23/9 cho biết các nhà hoạch định chính sách tiếp tục phải đối mặt với “thách thức kép” khi lạm phát tiềm ẩn tăng cao trong khi thị trường lao động có dấu hiệu chững lại, gọi đây là “tình huống khó khăn” đối với Fed.
-
Vinahud vay nóng hơn 900 tỷ đồng từ một cá nhân giữa lúc vốn chủ chỉ 33 tỷ
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã chứng khoán: VHD) vừa ban hành nghị quyết về việc ký kết hợp đồng vay vốn với ông Bùi Thành Công.
-
Doanh nghiệp toàn cầu vay nợ kỷ lục gần 8.000 tỷ USD trong năm 2024
Theo số liệu mới nhất từ LSEG, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay đòn bẩy đã tăng hơn 1/3 so với năm 2023, chạm mốc 7.930 tỷ USD. Các tập đoàn hàng đầu như AbbVie và Home Depot đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi chi phí vay đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với lãi suất trái phiếu Chính phủ.








-
"Cú sốc" phí visa lao động tại Mỹ: Ảnh hưởng lớn nhất đến nước nào, ngành nào?
Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD.
-
Fed hạ lãi suất 0,25%, phát tín hiệu sẽ cắt giảm 2 lần nữa trong năm 2025
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, với mức giảm 0,25%.
-
Tín hiệu chính sách từ phát biểu cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell
Vào ngày thứ Sáu (22/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương này, vào một trong những thời điểm khó khăn nhất t...