Phiên họp thứ 33 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.
Trong đó, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng và dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Các nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại Phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024); đối với dự thảo 2 Nghị quyết, Bộ Chính trị đã có nghị quyết, kết luận.
Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hồ sơ nội dung từng dự án, dự thảo, trong đó, tập trung xem xét dự án, dự thảo đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng hay chưa, hồ sơ, tài liệu, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật...
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đưa ra 5 nhóm chính sách về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; quản lý đầu tư; phát triển kinh tế biển; tổ chức bộ máy và biên chế.
Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì soạn thảo), Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế, hội tụ nhiều yếu tố về điều kiện thuận lợi để phát triển.
Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và dân số đứng thứ tư với hơn 3,4 triệu người; TP Vinh là đô thị loại 1 với bề dày truyền thống lịch sử văn hóa.
Tuy nhiên đến nay Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa cân đối được ngân sách; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu, tốc độ đô thị hóa chậm, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn,…
Nếu tỉnh Nghệ An không có cơ chế, chính sách đặc thù thì tỉnh không thực hiện được các bước đột phá để phát triển nhanh, bền vững và rất khó để triển khai, hoàn thành được các mục tiêu nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.
-
Nghệ An tìm nhà đầu tư dự án đô thị gần 900 tỉ tại thị xã ven biển sắp được sáp nhập vào TP. Vinh
Dự án khu nhà ở tại phường Nghi Thu và phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò có diện tích khoảng 15,65ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng.
-
Nghệ An sắp có siêu dự án gần 60.000 tỷ đồng
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng đang tiến thêm một bước quan trọng khi UBND tỉnh Nghệ An chính thức nghe và cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án....
-
Nghệ An sắp có dự án nhà ở xã hội hơn 3.500 tỷ đồng
Nghệ An đang chuẩn bị bổ sung một nguồn cung nhà ở xã hội quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 3.539 tỷ đồng, dự kiến triển khai tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc.
-
Doanh nghiệp Hà Nội được giao làm dự án đô thị gần 1.000 tỷ ở Nghệ An
Một dự án khu đô thị quy mô gần 1.000 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Nghệ An vừa chính thức có chủ đầu tư.
-
Khi vàng, chứng khoán và tiền số liên tục biến động, bất động sản vẫn giữ vai trò kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền”
Giữa những biến động khó lường của vàng, tiền số và chứng khoán, dòng tiền đang bước vào giai đoạn chọn lọc điểm đến. Trong bối cảnh đó, bất động sản tiếp tục được xem là kênh đầu tư an toàn, bền vững nhờ giá trị thực và khả năng tích lũy dài hạn....
-
“Xuân Sen Sắc Nghệ”: Hành trình Tết đầy cảm xúc từ truyền thống đến đương đại
Chuỗi sự kiện Tết với hơn 20 hoạt động được tổ chức tại khu đô thị The Sensia (phường Trường Vinh, Nghệ An) từ ngày 31/01 đến 08/02/2026, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa – giải trí cho người dân trong dịp giáp Tết....

.png)

