Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã đưa ra tín hiệu rằng khối này không có ý định tăng sản lượng khai thác, mặc dù giá dầu đã đạt mức gần 100$/thùng.
Bộ trưởng dầu mỏ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất Mohammed bin
Dhaen al-Hamli cho biết không quan tâm về việc giá dầu đạt gần 100$,
quan điểm này giống với những lời bình luận của các thành viên OPEC khác
là Iran, Venezuela và Algeria.
“Dầu đang không thiếu, thị trường vẫn được cung cấp đủ” - ông Mohammed bin Dhaen al-Hamli cho biết.
Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết việc tăng giá dầu
đang ở mức “đáng báo động”. Đã có suy đoán rằng các thành viên của OPEC,
vốn chiếm hơn 40% sản lượng đầu ra toàn cầu, có thể tổ chức một cuộc
họp khẩn để thảo luận việc giá dầu thô tăng nhanh. Tuy nhiên, với một
vài thành viên OPEC đang “tận hưởng” việc giá dầu tăng, thì một cuộc họp
như vậy là không cần thiết.
Mặc dù giá dầu tăng cao đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các
thành viên OPEC, tổ chức này vẫn cảnh báo rằng việc giá dầu tăng có thể
ngăn cản sự hồi phục kinh tế toàn cầu. Việc tăng sản lượng khai thác có
thể giúp hạ nhiệt cơn sốt giá. Giá dầu thô Brent đã được giao ngày hôm
qua (17/1) đạt 98$/thùng - mức giá gần sát với mức cao kỷ lục trong vòng
27 tháng qua.
Ông Nobuo Tanaka - người đứng đầu Cơ quan năng lượng Quốc tế, nhà
tư vấn cho 28 nước công nghiệp phát triển cho biết, việc giá dầu tăng ở
mức báo động sẽ dẫn đến các thiệt hại.
“Chúng
tôi đang quan tâm đến tốc độ tăng giá dầu, vì nó có thể gây hại cho sự
phát triển kinh tế. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, nó sẽ gây ra các
tác động tiêu cực” - ông Tanaka nói.
Tuy vậy, Bộ trưởng Năng lượng của Venezuela Rafael Ramirez lại cho
rằng, mức giá 100$/thùng là “mức giá hợp lý”. Ông này cho hãng tin
Reuters biết:
“ Chúng tôi không cho
rằng giá dầu tăng cao gây ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế toàn
cầu. Venezuela không xem đó là sự kiện bất thường và cuộc họp khẩn cấp
của OPEC là không cần thiết”.