
Vinaconex bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới
Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Dương là Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 và sẽ tiếp tục kiêm nhiệm công việc này. Việc bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc được cho là bước đi nhằm tăng cường năng lực điều hành ở mảng triển khai dự án – lĩnh vực cốt lõi đóng góp phần lớn doanh thu cho doanh nghiệp xây dựng này.
Động thái nhân sự diễn ra không lâu sau khi “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT đổi chủ. Giữa tháng 2, ông Nguyễn Hữu Tới xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT sau đó bầu ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2022–2027.
Tân Chủ tịch hiện đồng thời nắm giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, trong đó có Pacific Holdings – cổ đông lớn nhất tại Vinaconex. Dù cá nhân ông Tuấn chỉ sở hữu hơn 27.000 cổ phiếu VCG (tương đương 0,004% vốn), Pacific Holdings lại nắm hơn 270 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 45% vốn điều lệ, qua đó giữ vai trò chi phối tại doanh nghiệp.
Các thay đổi thượng tầng diễn ra trong bối cảnh Vinaconex ghi nhận một năm kinh doanh bùng nổ. Năm 2025, doanh thu thuần vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỷ đồng, tăng 237% và cao gấp hơn 3 lần mục tiêu năm.
Xây lắp tiếp tục là “xương sống”, đóng góp 71% doanh thu, bên cạnh mảng bất động sản, sản xuất công nghiệp và nước sạch. Đáng chú ý, lợi nhuận tăng mạnh còn đến từ hoạt động tài chính, với doanh thu đạt 3.585 tỷ đồng – gấp gần 11 lần năm trước, chủ yếu nhờ thương vụ thoái vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, đơn vị phát triển dự án Cát Bà Amatina.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG chốt phiên 27/2 ở mức 19.150 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 12.380 tỷ đồng.
>>> Xem thêm Bất động sản Hà Nội
-
Sau khi được MIK Group tiếp quản và tái khởi động dự án Cát Bà Amatina, Vinaconex ITC bắt đầu ghi nhận dòng tiền khách hàng quay trở lại với hàng trăm tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, bức tranh tài chính tổng thể vẫn chưa sáng lên khi doanh nghiệp ghi nhận “trắng” doanh thu quý 4/2025, thua lỗ kéo dài sang quý thứ 11 liên tiếp.
-
Vinaconex có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Trần Đình Tuấn - Thành viên HĐQT Vinaconex chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch từ ngày 13/2 thay ông Nguyễn Hữu Tới.
-
Vinaconex lãi lớn, mang 11.500 tỷ đồng nhàn rỗi đi cho vay
Năm 2025, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – VCG) ghi dấu ấn với bức tranh tài chính thăng hoa khi lợi nhuận sau thuế vọt lên hơn 4.100 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ và dòng tiền kinh doanh thu về hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì “ôm” tiền mặt hay dồn lực cho các dự án xây dựng – bất động sản, doanh nghiệp lại gây bất ngờ khi rót tới 11.500 tỷ đồng cho vay và đầu tư tài chính.
-
Vinhomes được dự báo lãi gần 60.000 tỷ đồng năm 2026, cao nhất lịch sử
CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi hàng loạt đại dự án đồng loạt triển khai và bàn giao. Theo báo cáo cập nhật mới công bố của BSC Research, doanh nghiệp này có thể ghi nhận mức lợi nhuận gần 60.000 tỷ đồ...
-
MIC thế chấp quyền tài sản dự án MIC Tower để đảm bảo nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch thế chấp quyền tài sản hình thành từ dự án MIC Tower tại số 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội nhằm đảm bảo nghĩa vụ tài chính của MIC Invest tại ...
-
Vinaconex tăng vốn lên gần 7.000 tỷ, mở rộng sang khu công nghiệp, đón sóng đầu tư công quy mô lớn
Sau giai đoạn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn bất động sản, Vinaconex đang bước vào chu kỳ tái đầu tư mới với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 7.000 tỷ đồng, đồng thời tăng tốc mở rộng sang hạ tầng và khu công nghiệp....
-
LDG khó chồng khó: Đại hội cổ đông không thành, doanh thu âm, nợ vay quá hạn tăng mạnh
Sở hữu quỹ đất lớn tại nhiều địa phương, song tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đang cho thấy dấu hiệu dòng tiền suy kiệt, nợ quá hạn và đại hội cổ đông tiếp tục rơi vào cảnh bất thành....
-
Cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm mạnh, VN-Index lùi sâu dưới 1.900 điểm
Thị trường chứng khoán trải qua hai phiên giao dịch cuối tuần đầy biến động khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu bất động sản và vốn hóa lớn, khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm....



