Vạn Thịnh Phát mua lại Thuận Kiều Plaza

Đây được xem như sự kiện “nóng” nhất trên các mặt báo về lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM vào những ngày cuối tháng 10/2015. Thuận Kiều Plaza, dự án nằm ở vị trí đắc địa với tổng vốn đầu tư lên đến 50 triệu USD nhưng phải chịu cảnh hoang vắng suốt 20 năm trời. Thế nên, khi có thông tin dự án này được một chủ đầu tư mới mua lại với giá trên 600 tỷ đã khiến không ít người tò mò. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Ai là người mua lại Thuận Kiều Plaza? Chủ đầu tư mới sẽ làm gì, giữ nguyên hay đập bỏ xây mới lại dự án?.
Phải sau rất nhiều tranh cãi, đồn đoán thì chủ nhân mới của Thuận Kiều Plaza đã xuất hiện, đó là Công ty CP đầu tư An Đông, một thành viên thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Hiện tại, câu hỏi chủ đầu tư mới sẽ làm gì với Thuận Kiều Plaza vẫn đang là một “bí ẩn”. Được xây dựng vào năm 1994, Thuận Kiều Plaza do Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV) và Kings Harmony Int MTV của HongKong liên doanh đầu tư. Dự án, được xây dựng trên khu đất gần 10.000m2, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 55 triệu USD. Năm 1998, dự án hoàn thành gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác như khu giải trí, nhà xe, hồ bơi … Tuy nhiên, hơn 20 năm dự án này luôn trong tình trạng vắng lặng. Nguyên nhân, được đưa ra là dự án này bị dính nhiều lời đồn đoán gắn liền với những câu chyện ma mị, bùa chú. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Thuận Kiều Plaza “chết” là do lỗi phong thủy khi xây dựng. Có ý kiến cho rằng, nếu nhìn từ xa thì Thuận Kiều Plaza không khác gì bát hương với 3 cây nhang cắm thẳng lên trời, một điều đại kỵ với văn hóa của người phương đông. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác như thiết kế bên trong căn hộ không phù hợp, trần nhà quá thấp…
Biệt thự cổ 35 triệu USD

Ai là chủ nhân mới của căn biệt thự cổ trị giá 35 triệu USD?. Đó là câu hỏi thu hút rất nhiều sự quan tâm, tò mò suốt một thời gian dài trong năm qua. Căn biệt thự này được xây dựng trên khu đất 2.819,5 m2, nằm góc giao lộ Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu, quận 3. Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m2. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn nhà trên đã được ra bán với giá 47 triệu USD.
Nhiều thông tin liên tiếp xuất hiện, đồn đoán về chủ nhân mới của căn biệt thự cổ đó là một tập đoàn nước ngoài, một nữ đại gia 8X, thậm chí có thông tin cho rằng chủ nhân ngôi biệt thự này là ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng… Thế nhưng, tất cả chỉ là đồn đoán.
Phải đến những ngày đầu tháng 11/2015, trên nhiều trang báo đã đồng loạt thông tin phát hiện ra chủ nhân đích thực của căn biệt thự này. Theo đó, căn biệt thự này đã được bán lại cho Công ty CP MINERVA (trụ sở tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Tổng giá trị mua bán, chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cùng với toàn bộ trang thiết bị nội thất hiện có đi kèm với nhà ở là 700 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khu đất là 694 tỉ đồng và giá căn nhà là 6 tỉ đồng.
Bình Quới – Thanh Đa về tay Bitexco

Hơn 20 năm sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng ngàn hộ dân sinh sống tại vùng dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa (phường 28, quận Bình Thạnh) đang đứng trước cơ hội được “giải thoát” khi dự án này chính thức có chủ đầu tư mới. Theo đó, UBND TP.HCM đã duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa với tổng mức đầu tư khái toán là 29.922 tỷ đồng. Chủ đầu tư mới sẽ là tập đoàn Bitexco, đơn vị đã được thành phố giao thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 của dự án.
Mới đây, Bitexco đã “bắt tay” với Emaar Properties PJSC, một nhà đầu tư đến từ Dubai để thực hiện dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa. Theo đó, tổng diện tích dự án khoảng 427 ha gồm toàn bộ phường 28, quận Bình Thạnh.
Thông tin này được xem là tín hiệu vui đối với hàng ngàn hộ dân sống trong vùng dự án. Suốt hơn 20 năm dự án bị treo , không ai hiểu hết những khó khăn mà người dân nơi đây phải chịu. Bán đảo Thanh Đa nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM sôi động, từ năm 1992 nơi đây đã được thành phố quy hoạch để xây dựng khu đô thị sinh thái du lịch. Người dân kỳ vọng sẽ có thêm một đô thị phát triển, là địa điểm nghỉ ngơi, du lịch sinh thái của người dân thành phố. Thế nhưng, hơn 20 năm qua giấc mơ đó vẫn còn dang dở, nơi đây được ví như một vùng nông thôn giữa lòng thành phố.
-
Lộ diện loạt dự án hạ tầng quy mô lớn TP.HCM sẽ triển khai năm 2026
Trong năm 2026, TP.HCM sẽ trở thành “đại công trường” với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn sẽ khởi công, động thổ. Từ các tuyến metro, đường sắt kết nối sân bay Long Thành, đến cầu vượt sông, vành đai giao thông và khu thể thao quốc gia với tổ...
-
Người dân sắp được hưởng lợi lớn khi TP.HCM dành 2.000ha đất cho loại nhà ở này
TP.HCM định hướng tập trung hoàn thành quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2040 với tổng diện tích đất khoảng 2.000ha.
-
Nhà ở xã hội tuần qua: TP.HCM được giao chỉ tiêu nhiều nhất nước; một dự án tại Tây Ninh có giá 31,4 triệu đồng/m2
TP.HCM được giao chỉ tiêu xây hơn 28.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay; Đồng Nai và Khánh Hòa đồng loạt khởi công các dự án quy mô lớn; giá bán một dự án nhà ở xã hội tại Tây Ninh chạm ngưỡng 31,4 triệu đồng/m2… những diễn biến này tạo nên bức tranh...
-
Đề xuất cho doanh nghiệp được bán nhà dù đang thế chấp ngân hàng
HoREA kiến nghị bổ sung quy định cho phép chủ đầu tư đã thế chấp vẫn được huy động vốn, bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
-
TP.HCM khởi công thêm dự án nhà ở xã hội 850 tỷ đồng tại Phú Mỹ
Mới đây, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM đã khởi công thêm 1.200 căn nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.

.png)

