Số liệu thống kê cho thấy, CPI tháng 5 đã tăng 19,78% so với cùng kỳ và tăng 30,43% so với kỳ gốc năm 2009. Còn nếu tính trung bình, CPI 5 tháng đầu năm nay đã tăng 15,09% so với 5 tháng đầu năm ngoái. Đây đều là những mức tăng cao, khiến dư luận không khỏi lo lắng về mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm nay.
Tuy vậy, mặc dù vẫn tăng khá cao, song mức tăng 2,21% của CPI tháng 5 đã giảm tốc đáng kể so với tháng trước (3,32%). Trong khi đó, Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa đưa ra dự báo, CPI tháng 6 sẽ chỉ tăng 0,7-0,8% so với tháng 5. Như vậy, đà giảm tốc của CPI đã bắt đầu và hy vọng, tốc độ tăng giá những tháng cuối năm sẽ chậm lại đáng kể, góp phần kiềm chế lạm phát.
Đóng góp nhiều nhất cho mức tăng CPI của tháng 5 là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 3,01% (trong đó, lương thực tăng 1,77%; thực phẩm tăng 3,53%). Các nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng; giao thông; thuốc và dịch vụ y tế… cũng có mức tăng giá cao, tương ứng là 3,19%; 2,67%; 1,2%...
Trong khi đó, với các nhóm hàng còn lại, trừ bưu chính - viễn thông giảm giá, xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục. Cụ thể, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,17%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,88%...
Tháng 5 đã ghi nhận sự điều hành tích cực của Ngân hàng Nhà nước đối với tỷ giá hối đoái. Chính vì vậy, giá USD đã giảm 0,98% so với tháng trước. Tuy vậy, vẫn tăng 1,03% so với tháng 12/2010 và tăng 10,16% so với cùng kỳ. Tính trung bình, 5 tháng đầu năm nay, giá USD tăng 10,46% so với 5 tháng đầu năm ngoái.
Trong khi đó, giá vàng tháng 5 tăng 1,43% so với tháng trước, tăng 4,8% so với cuối năm ngoái và tăng 40,04% so với cùng kỳ. Mức tăng trung bình trong 5 tháng đầu năm nay là 38,38%.