Ngày 5/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) để rà soát tiến độ thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Cuộc họp tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng bổ sung và các hạng mục dân sinh dọc tuyến.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các nút giao trọng điểm
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện công tác giải phóng mặt bằng bổ sung phục vụ xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí và các hạng mục phụ trợ tại các nút giao IC8 (xã Vĩnh Lộc), IC10 (xã Trí Phải) và IC12 (Xã Hồ Thị Kỷ) đang được triển khai.

>>Bản đồ quy hoạch hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Hồ sơ cọc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao cho các địa phương từ tháng 9/2025. Đến nay, các đơn vị liên quan đã hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm diện tích bị ảnh hưởng và lập bản đồ địa chính, làm cơ sở xác định giá đất cụ thể.
Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao trong tháng 3/2026 để kịp triển khai các hạng mục còn lại theo tiến độ chung của dự án.
Rà soát bổ sung hạ tầng dân sinh dọc tuyến
Không chỉ tập trung vào mặt bằng, cuộc họp cũng dành thời gian rà soát, bổ sung một số hạng mục hạ tầng dân sinh cần thiết nhằm bảo đảm kết nối giao thông và phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại của người dân ở những khu vực có tuyến cao tốc đi qua. Trong đó, đề xuất bổ sung đường gom, cầu dân sinh, mương thoát nước và các tuyến kết nối trên địa bàn các xã Vĩnh Lộc, Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi vào khai thác
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc xác định giá đất, chuẩn bị hồ sơ và phương án bồi thường để khi có giá đất là phê duyệt ngay, nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đặc biệt là các tuyến đường gom, nút giao và các đoạn kết nối với hệ thống giao thông địa phương, bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả.
Theo lãnh đạo tỉnh, đợt rà soát lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện những hạng mục cần thiết trước khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thành. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục kiểm tra thực tế toàn tuyến, tổng hợp đầy đủ những kiến nghị hợp lý để kịp thời xử lý, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính hơn 110km, được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, đi qua địa bàn TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, khởi công từ ngày 1/1/2023.
Tuyến cao tốc này được chia thành hai dự án thành phần, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài khoảng 37km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2km. Đây là một trong những đoạn cao tốc cuối cùng trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giữ vai trò hoàn thiện kết nối xuyên suốt từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Khi toàn tuyến đi vào khai thác, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cà Mau dự kiến rút ngắn còn khoảng 3,5-4 giờ, giảm gần một nửa so với di chuyển theo Quốc lộ 1. Dự án được đánh giá có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, góp phần tăng cường liên kết giữa Cà Mau với Cần Thơ, TP.HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Đường ven biển 8.400 tỷ, tuyến kết nối 25.500 tỷ: Bức tranh HẠ TẦNG MỚI Cà Mau trong 5 năm tới
Cà Mau vừa ban hành kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn hơn 65.000 tỷ đồng, tập trung vào các tuyến kết nối liên vùng, đường ven biển và hạ tầng đô thị trọng điểm.
-
HÉ LỘ 4 khu ĐẤT VÀNG dọc Vành đai 3 - cửa ngõ cao tốc Hậu Giang - Cà Mau
Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe ngày 19/1 đã mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông và kinh tế tỉnh Cà Mau, rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy giao thương hàng hóa mạnh mẽ và giảm ùn tắc đáng kể. Tuyến đường Vành đai 3 (Đường tỉnh ĐT.983C) kết nối đến nút giao cao tốc đang trở thành trục động lực phát triển không gian đô thị - công nghiệp - logistics - dịch vụ quan trọng nhất của tỉnh trong giai đoạn sắp tới.
-
Toàn cảnh quy hoạch giao thông Cà Mau đến 2030: Nghiên cứu kéo dài đường sắt xuống Phan Ngọc Hiển
Tuyến cao tốc nối về Đất Mũi, cảng biển Hòn Khoai có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn và sân bay Cà Mau được nâng công suất đang là những điểm nhấn đáng chú ý trong Quy hoạch hạ tầng giao thông Cà Mau đến năm 2030.
-
Tin mới nhất về ĐIỀU CHỈNH quy hoạch Cà Mau 2030
Sáng 10/2/2026 tại tỉnh Cà Mau, Hội thảo tham vấn ý kiến các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra sôi nổi. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện bản thiết kế chiến lược phát triển cho địa đầu cực Nam Tổ quốc, dựa trên tư duy đột phá, xanh và bền vững.
-
Cà Mau “mở đường” cho hơn 60 dự án bằng giải phóng mặt bằng
Với hơn 60 dự án triển khai trong năm 2026, bao gồm nhiều công trình trọng điểm vốn lớn, Cà Mau đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư. Chính quyền địa phương yêu cầu minh bạch hóa chính sách bồi thường, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án và gắ...
-
Hạ tầng Cà Mau nóng lên với loạt dự án đang thi công tại Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hòa Bình
Xã Hòa Bình, phường Bạc Liêu và phường Vĩnh Trạch đang trở thành những “điểm nóng” hạ tầng của Cà Mau khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Đoàn công tác tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công t...
-
Đang bàn giao mặt bằng thi công đoạn đấu nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi
Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài hơn 81km, vốn gần 59.000 tỷ đồng đang tăng tốc triển khai. Riêng đoạn tuyến đấu nối qua xã Đất Mới, mặt bằng đã bàn giao đạt hơn 55% kế hoạch, tạo điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công....
-
Thêm đề xuất dự án điện gió ngoài khơi tại địa phương có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin đã đề xuất nghiên cứu, triển khai dự án điện gió ngoài khơi với quy mô dưới 50MW tại địa phương này....
-
2 tuyến vành đai Bạc Liêu hơn 1.700 tỷ: Cà Mau yêu cầu xong mặt bằng trong tháng 4
Dự án đường vành đai trong và vành đai ngoài Bạc Liêu có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng đang được Cà Mau thúc đẩy tiến độ, với yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026....



