Nhiều nhà đầu tư tham gia vào cuộc chơi nhưng biết điểm dừng, họ cũng tham gia nhưng chỉ sóng cấp mấy là dừng lại. Đầu tư BĐS là phải có thông tin, nếu không sẽ kinh doanh theo bầy đàn. Nhà đầu tư bất động sản ngoài sự tỉnh táo, cần phải có những chuyên gia kinh nghiệm nắm bắt và tư vấn tình hình thị trường, dự án, quy hoạch… để hạn chế tối đa những rủi ro.
Tôi
cho rằng, một xu hướng mới trong đầu tư BĐS Hà Nội 2011, là xu hướng
các chủ dự án chuyển hướng đầu tư ra ngoại thành và các vùng ven, do
mật độ xây dựng trong nội thành đã quá lớn, chính sách đền bù giải
phóng mặt bằng hết sức khó khăn. Và đã có rất nhiều dự án được triển
khai ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ. Năm 2011, khi 244 đồ án nằm trong
diện rà soát Quy hoạch chung Hà Nội được thông qua, kể cả trong trường
hợp nhiều dự án có thể bị xóa sổ, thì Hà Nội vẫn sẽ là một đại công
trường với một thị trường BĐS hết sức nhộn nhịp.







