Trong Báo cáo ổn định tài chính mới nhất, FED cho biết việc Bắc Kinh giám sát quy định liên tục đối với nợ doanh nghiệp có khả năng gây căng thẳng cho lĩnh vực bất động sản và các doanh nghiệp mắc nợ cao khác. Điều này có thể tác động lan tỏa đến các công ty tài chính, khiến giá bất động sản bị điều chỉnh đột ngột, hoặc giảm mong muốn đầu tư của các nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục.
“Với quy mô nền kinh tế và hệ thống tài chính của Trung Quốc cũng như mối liên kết thương mại sâu rộng với phần còn lại của thế giới, căng thẳng tài chính ở Trung Quốc có thể gây căng thẳng cho thị trường tài chính toàn cầu thông qua sự suy giảm tâm lý đầu tư, gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến Mỹ”, FED cho biết.
Tuyên bố được đưa ra khoảng hai tháng sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng ông đánh giá thấp nguy cơ ảnh hưởng từ vụ việc của Evergrande vì đây là “vấn đề mang tính đặc thù với Trung Quốc”.
Evergrande, công ty xây dựng nhà lớn nhất Trung Quốc, đang vật lộn với tổng số nợ phải trả lên đến 1,97 nghìn tỷ Nhân dân tệ (308 tỷ USD). Tập đoàn này đã bỏ lỡ một số kỳ thanh toán tiền lãi cho các khoản vay từ nước ngoài trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại về nợ bất động sản tăng cao tại Trung Quốc.
Evergrande đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ bằng cách hoàn trả một số khoản thanh toán đã bị bỏ lỡ trong thời gian ân hạn 30 ngày, bàn giao ít nhà hơn và trả nợ cho các nhà cung cấp.
Tuy nhiên, các chủ đầu tư lớn khác của Trung Quốc, chẳng hạn như Fantasia Holdings Group và Sinic Holdings Group, đã không trả được nợ trong những tuần vừa qua, khiến các nhà đầu tư lo lắng về hiệu ứng domino trong ngành.
Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư lại tranh thủ mua vào các trái phiếu bất động sản của Trung Quốc đang được bán tháo mạnh trong những tháng gần đây.
Cụ thể, Goldman Sachs Asset Management đã mua vào, ở mức rủi ro khiêm tốn, một số lượng trái phiếu nước ngoài có lợi suất cao do các nhà phát triển Trung Quốc phát hành. Một nhà quản lý danh mục đầu tư của công ty cho biết thị trường đã đánh giá quá cao các nguy cơ lây lan từ cuộc khủng hoảng nợ của quốc gia này.
Theo khảo sát của FED, các chuyên gia cho rằng các vấn đề về luật pháp và bất động sản của Trung Quốc là một trong ba rủi ro hàng đầu đối với sự ổn định tài chính của Mỹ trong vòng 12-18 tháng tới, chỉ sau lạm phát dai dẳng và các biến thể kháng vắc-xin của Covid-19.
Ngoài ra, những người tham gia khảo sát cũng quan ngại về khả năng leo thang căng thẳng Mỹ - Trung có thể gây mất ổn định thị trường, đặc biệt là xung quanh vấn đề về Đài Loan.
Những người tham gia thị trường cũng nêu quan ngại về khả năng leo thang căng thẳng Mỹ-Trung là một nguy cơ khác có thể gây mất ổn định thị trường, đặc biệt là xung quanh Đài Loan.
“Việc thắt chặt các điều kiện tài chính, có thể được kích hoạt bởi sự gia tăng lợi tức trái phiếu ở các nền kinh tế tiên tiến hoặc suy giảm tâm lý đầu tư trên toàn cầu do lo ngại rủi ro, có thể đẩy chi phí trả nợ sang các nền kinh tế và doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi (EME), đẩy dòng vốn chảy ra ngbeen ngoài và gây căng thẳng hệ thống tài chính của EME”, FED cho biết.
“Những căng thẳng này của EME có thể trở nên phổ biến và dai dẳng, gây ra hậu quả đối với hệ thống tài chính Mỹ một cách trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ với EME”.
-
Bom nợ bất động sản Trung Quốc có thể gây sóng gió cho kinh tế thế giới
Quả bom nợ trị giá hơn 300 tỷ USD của Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, đang làm rung chuyển thị trường chứng khoán toàn cầu. Liệu nó có thể gây ra sóng gió thế nào với kinh tế thế giới?
-
Vanke sẽ đẩy Trung Quốc vào vực thẳm tài chính?
Trung Quốc có thể rơi vào vực thẳm tài chính trong năm nay nếu để nhà phát triển uy tín này vỡ nợ.
-
Time: Trung Quốc đang ở giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc
Theo thời báo Time, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang giảm dần với một núi nợ không bền vững ngày càng chồng chất, đẩy tỷ lệ nợ trên GDP đạt mức kỷ lục 288% vào năm 2023. Nghiêm trọng hơn, phần lớn khoản vay đã được dùng để mua những tài sản khô...
-
Doanh số bán nhà mới ở Trung Quốc giảm gần 30%
Doanh số bán bất động sản mới hai tháng đầu năm tại Trung Quốc giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2023, theo Cục Thống kê Quốc gia nước này.