CafeLand - Tập đoàn Vingroup đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ đối với đơn vị ô tô VinFast có thể huy động được khoảng 2 tỷ USD, nguồn tin từ Bloomberg cho biết. Theo đó, công ty đang tìm kiếm mức định giá ít nhất 50 tỷ USD sau khi niêm yết.

Công nhân làm việc trên chiếc xe điện VinFast Impes trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy sản xuất ô tô tại Hải Phòng, Việt Nam. Ảnh: Bloomberg

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Việt Nam đang làm việc với các cố vấn về việc chào bán tiềm năng có thể diễn ra ngay trong quý này, nguồn tin cho biết.

Với 2 tỷ USD, đợt IPO của VinFast sẽ là đợt IPO lớn nhất từ ​​trước đến nay của một công ty Việt Nam sau đợt bán cổ phần lần đầu trị giá 1,4 tỷ USD của Vinhomes JSC vào năm 2018, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Nhà sản xuất ô tô này cũng có thể trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Mỹ nếu thành công.

Cổ phiếu của Vingroup đã tăng tới 5,3% vào thứ Ba, lên mức cao kỷ lục. Cổ phiếu này đã tăng 27% trong năm nay, mang lại cho công ty giá trị thị trường khoảng 20 tỷ USD.

Những thông tin chi tiết về đợt IPO của VinFast bao gồm quy mô và thời gian có thể thay đổi khi các cuộc thảo luận đang diễn ra, nguồn tin cho biết. Đại diện của Vingroup từ chối bình luận.

VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, bắt đầu giao ô tô chạy bằng xăng cho người tiêu dùng Việt Nam với động cơ do BMW cấp phép vào năm 2019. Hãng xe này có kế hoạch tung ra thị trường Việt Nam ô tô điện vào cuối năm nay và cho biết tháng trước đã nhận được 3.692 đơn đặt hàng trong nước. . Công ty khởi nghiệp này đặt mục tiêu cung cấp những chiếc xe điện đầu tiên của mình đến Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu vào năm tới và đang tìm cách mở một nhà máy ở Hoa Kỳ.

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.