Ngày 24/5, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đến thời điểm này cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 350.000/512.475 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 68% chương trình lớn này.

Ngày 24/5, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thực hiện tốt quyết định của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Về tiến độ thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo của Ban Điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm này cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 350.000 hộ, đạt tỷ lệ 68% trên tổng số 512.475 hộ của toàn Chương trình trong 4 năm từ 2008-2012.

Tại 62 huyện nghèo, 79.628/84.572 hộ đã được hỗ trợ về nhà ở, tỷ lệ đạt 94%; hoàn thành hỗ trợ cho 22.053/22.792 hộ nghèo là đồng bào Khơ me ở các tỉnh Nam Trung Bộ, đạt tỷ lệ 97%.

Đã có 9 tỉnh về đích sớm là Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

7 tỉnh còn lại trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang nỗ lực thực hiện chương trình. Riêng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành hỗ trợ cho 1.165/1.191 hộ đạt tỷ lệ 98%; Bình Định đã hoàn thành 3.543/3.805 hộ đạt 93%; Quảng Ngãi đã hoàn thành 11.785/ 12.744 hộ đạt 92%. Các tỉnh này phấn đấu hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong quý 2 năm 2011.

Các tỉnh còn lại là Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai hoàn thành hỗ trợ đạt tỷ lệ từ 38 -60% và sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trong năm 2011.

Đây thực sự là những con số ấn tượng trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua.

Theo đánh giá của đại biểu các địa phương, goài sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương đã huy động tối đa sự tham gia ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả từ xã hội, đặc biệt người dân tham gia xây dựng nhà ở cho chính mình.

Các địa phương tăng tốc để hoàn thành chương trình trong năm 2011

Theo đánh giá của Ban Điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, hầu hết các địa phương đã triển khai rất tốt việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Trong đó có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và trở thành phong trào sôi nổi, rộng rãi tại các địa phương.

Để đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho những hộ dân còn lại theo kế hoạch của các địa phương, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ xây dựng, kiêm Phó Ban chỉ đạo chương trình đề nghị các địa phương tăng tốc độ thực hiện để chống trượt giá, sớm hoàn thành Chương trình trong năm 2011.

Lãnh đạo các địa phường cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để chương trình sớm về đích.

Riêng tỉnh Gia Lai, do đã bắt đầu mùa mưa và số hộ cần hỗ trợ lớn (11.000 hộ) nên chưa thể hoàn thành chương trình trong năm nay. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng đề nghị tỉnh cần phải nỗ lực, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình đề người dân sớm có nhà ở, đồng các đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai cần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ nghèo xây dựng nhà ở.

Theo Chinhphu
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: 0