Với không gian phát triển trải dài qua 4 xã và tầm nhìn đến năm 2050, khu kinh tế này được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương, đồng thời tạo sức lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Hồng.
Quy hoạch khu kinh tế gần 30.000 ha trải dài 4 xã ven biển
Chiều 5/3, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị làm việc với lãnh đạo 4 xã gồm Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh và Hải Xuân để triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Hội nghị do ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì.
Tại hội nghị, đại diện đơn vị chuyên môn đã giới thiệu quy trình và định hướng xây dựng đồ án quy hoạch. Theo đó, Khu kinh tế Ninh Cơ được đề xuất có phạm vi bao trùm bốn đơn vị hành chính nói trên, với tổng quy mô khoảng 13.950 ha diện tích đất liền và gần 16.000 ha diện tích khai thác mặt biển.
Như vậy, tổng không gian phát triển của khu kinh tế lên tới gần 30.000 ha, quy mô lớn đối với một khu kinh tế ven biển tại khu vực phía Bắc.
Việc lập quy hoạch không chỉ nhằm khai thác lợi thế vùng cửa sông - ven biển mà còn hướng tới xây dựng một không gian phát triển đa ngành, tích hợp các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị và logistics.

Bản đồ quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ tại Ninh Bình
Tham vọng hình thành cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Hồng
Theo định hướng phát triển, Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ được xây dựng thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành và đa chức năng. Hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, trong khi môi trường đầu tư kinh doanh được thiết kế thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực phát triển trong và ngoài nước.
Khi hoàn thành, khu kinh tế này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, khu vực này cũng được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ.
Các kịch bản phát triển được xây dựng theo hai giai đoạn chính. Trong giai đoạn đến năm 2030, dân số khu vực dự kiến đạt khoảng 82.000 - 85.000 người, trong khi nhu cầu lao động công nghiệp có thể lên tới 70.000 - 80.000 người.
Về dài hạn, đến khoảng năm 2045, dân số khu vực được dự báo tăng lên khoảng 150.000 - 200.000 người, trong khi nhu cầu lao động công nghiệp có thể đạt 140.000 - 150.000 người.
Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, hướng tới trình Thủ tướng trước năm 2027
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các xã Rạng Đông, Hải Thịnh, Quỹ Nhất và Hải Xuân đều bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương lập quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ. Các địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát thực địa, cung cấp số liệu và hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch.
.jpg)
Phối cảnh Khu kinh tế Ninh Cơ.
Song song với đó, các xã cũng xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục tiêu và ý nghĩa của dự án là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị các cơ quan và địa phương liên quan tăng cường phối hợp để rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành đồ án quy hoạch vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3. Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 1/2027.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Trong đó, đối với hai xã Rạng Đông và Hải Thịnh - nằm hoàn toàn trong phạm vi khu kinh tế - quy hoạch khu kinh tế sẽ đóng vai trò định hướng không gian phát triển đô thị và thay thế quy hoạch chung cấp xã.
Đối với hai xã Quỹ Nhất và Hải Xuân - chỉ nằm một phần trong ranh giới khu kinh tế, các địa phương vẫn lập quy hoạch chung riêng nhưng phải đảm bảo sự thống nhất với quy hoạch khu kinh tế tại các khu vực chồng lấn.
Nếu được phê duyệt và triển khai đúng tiến độ, Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ trở thành một trong những dự án quy hoạch lớn nhất của Ninh Bình trong nhiều năm trở lại đây, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.
-
Ninh Bình muốn xây sân bay 23.000 tỷ: 3 Bộ cảnh báo điều gì?
Tham vọng xây dựng một cảng hàng không quốc tế quy mô 664 ha, tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng tại Ninh Bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi hàng loạt bộ, ngành trung ương đồng loạt lên tiếng góp ý, trong đó có những cảnh báo đáng chú ý về quy hoạch, tài chính và hiệu quả khai thác dài hạn.
-
Doanh nghiệp bất động sản gọi vốn trái phiếu, triển khai dự án khu nhà ở – thương mại tại Ninh Bình
Chỉ sau chưa đầy một năm thành lập, CTCP Thiên Phúc Invest đã huy động thành công 79,5 tỷ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp để bổ sung vốn triển khai dự án khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ tại phường Liêm Tuyền.
-
VSIP khởi công khu công nghiệp 180ha, vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ tại Ninh Bình
Ngày 6/2, tại xã Giao Bình và xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1.
-
Tin mới về tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h đoạn chạy qua Ninh Bình
Cử tri tỉnh Ninh Bình đề xuất điều chỉnh trục tuyến qua phường Trường Thi, theo đó tuyến dịch sang phía Tây khoảng 300m theo thiết kế ban đầu.
.png&t=1)