Mỗi dự án sân golf chiếm hàng chục ha đất
nhưng chỉ giải quyết việc làm cho khoảng 336 lao động
Có vài chuyện cũ nhưng gần đây
lại có tình tiết mới khiến dư luận khá quan tâm, đó là quy hoạch sân
golf bị vỡ, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp (KCN) trên cả nước đạt khá
thấp và nhiều dự án bất động sản vẫn bỏ hoang.
Theo Bộ
KH&ĐT, hiện nay phát sinh tới 39 dự án sân golf so với quy hoạch
phát triển sân golf đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định
1946 ngày 26/11/2009. Trong đó có 27 sân gofl ở 13 tỉnh thành nằm ngoài
danh mục và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Khi rà
soát và xây dựng quy hoạch năm 2009, các tỉnh đã không thống kê đầy đủ,
đã dẫn đến một số dự án “lọt lưới”, ngoài ra, các địa phương còn xin bổ
sung thêm 12 sân golf vào quy hoạch... Hệ quả là hiện nay, tổng số sân
golf đã không còn là 90 dự án như quy hoạch được duyệt mà thực tế đã
tăng lên 124 dự án.
Tình trạng các KCN bị bỏ trống cũng khá phổ
biến ở các địa phương. Tính đến nay, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp
(KCN) trên cả nước mới đạt 46%. Tương tự, tại nhiều địa phương, rất dễ
bắt gặp những dự án bất động sản hàng chục hécta nằm trên các trục đất
vàng nhưng chỉ có tường rào, bên trong cỏ dại mọc bời bời, để không vài
năm không động tĩnh.
Những dự án chiếm đất, lãng phí nguồn lực
đất đai một cách ghê gớm những tưởng ai cũng rõ. Tuy nhiên, thay vì giải
quyết sự lãng phí đó, nhiều địa phương lại vẫn đang tiếp tục xin mở
thêm dự án KCN; nhiều doanh nghiệp vẫn đang xin làm dự án bất động sản
trên đất lúa, xin làm dự án sân golf mới, bất chấp quy hoạch đã được
duyệt.
Được biết, Bộ KH&ĐT cũng đã kiến nghị 3 phương án
giải quyết số lượng sân golf phát sinh ngoài quy hoạch, theo đó không có
phương án nào dẫn đến kết quả là giảm tổng số sân golf.
Những
dân golf “ngoài luồng” được cơ quan chức năng xem xét cho triển khai cho
thấy không chỉ có câu chuyện về lãng phí đất đai mà còn có sự thiếu
nghiêm túc, thiếu nhất quán trong việc thực hiện quy hoạch.