Hàng loạt các dự án thuộc địa phương Hà Tây (cũ) sau 5 năm sáp nhập về Hà Nội được phê duyệt thì đến nay hầu hết để hoang hóa, cỏ mọc um tùm, người ta tận dụng để thả cá, chăn trâu, nuôi vịt đẻ...

Sau 5 chính quyền địa phương cũ phê duyệt thì đến nay các dự án này vẫn án binh bất động. Phải kể đến các siêu dự án bất động sản của Cienco 5 chuỗi khu đô thị gồm ba khu Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng tổng diện tích của ba khu đô thị trên 570,73 ha. Các dự án khu đô thị Lê Trọng Tấn, Bắc An Khánh, Kim Chung – Di Trạch… Hầu hết các dự án được người dân địa phương tận dụng làm khu cấy lúa, thả trâu, nuôi vịt...

Sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, nhiều dự án bất động sản thuộc địa phận Hà Tây cũ vẫn để hoang hóa

Người dân địa phương tận dụng thả trâu...

...nuôi vịt

Thậm chí trồng chuối, cấy lúa

Nguyễn Hiếu (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.