Người dân khu Đoàn Kết, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình thi công, nhà thầu thi công đã gây ảnh hưởng đến đường nước sạch của người dân, GPMB không đồng đều.
Ngoài ra, người dân còn nghi đường nông thôn mới bị "rút ruột" khi độ dày bê tông bị cắt xén, lượng xi măng giảm.
Từ phản ánh của người dân, PV Dân Việt đã có mặt tại khu Đoàn Kết, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ để ghi nhận hiện trường.
Tại đây, con đường liên thôn đang trong quá trình xây dựng dở dang, đoạn đường khoảng hơn 100m đã được trải bê tông.

Người dân xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ không cho thi công đường giao thông bởi phát hiện độ dày của mặt đường bị giảm, lượng xi măng bị thiếu. (Ảnh Ngô Hùng)
Theo bà Nguyễn Thị Thêm (xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), con đường này đã dừng thi công gần 1 tháng nay. Trong quá trình thực hiện dự án, người dân phát hiện phía nhà thầu không làm đúng theo như thiết kế. Con đường có dấu hiệu bị "rút ruột" khi độ dày bê tông bị cắt xén, lượng xi măng giảm.
"Ngoài những vấn đề ấy, người dân còn thắc mắc nhiều liên quan đến việc giải phóng mặt bằng. Bởi lẽ, người dân ở đây hiến đất, việc xác định đất 2 bên để làm đường chưa đồng đều, nhà bị lấy nhiều, nhà thì lấy ít", bà Thêm cho biết.
Đứng bên con đường đổ bê tông dang dở, chị Nguyễn Thị Hà (khu 1, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) ngán ngẩm: "Gần 1 tháng rồi, dự án chưa được thi công trở lại. Sở dĩ có chuyện này là bởi, khi đổ bê tông, người dân phát hiện độ dày chỉ là 13cm, trong khi thiết kế là 18cm. Bức xúc trước việc này, người dân yêu cầu phải dừng thi công, cắt bỏ 2m đường không đảm bảo độ dày".

Độ dày của thảm bê tông từ 18cm, xuống còn 13cm. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Cũng theo chị Hà, trong quá trình thi công, nhà thầu đã làm đứt nhiều ống nước sạch của người dân. Nhiều nhà dân bị mất nước nửa tháng, không có nước sạch sử dụng.
Khi người dân ý kiến với đơn vị cấp nước, đơn vị này nói trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công. Phía đơn vị thi công lại cho biết mình không có trách nhiệm sửa chữa.
"Điều người dân bức xúc hơn cả là lượng xi măng để đổ bê tông cũng bị cắt xén. Khi giám sát, mọi người được biết, đúng ra phải dùng 8 bao xi măng, nhưng đơn vị thi công lại chỉ dùng 5 – 6 bao xi măng để trộn", chị Hà cho biết thêm.
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Xá cho biết, chủ đầu tư dự án đường giao thông khu Đoàn Kết là xã Tạ Xá, nhà thầu thi công là Công ty TNHH MTV Thương mại Hải Hằng.
Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách nông thôn mới. Dự án này được thực trước, sau khi có ngân sách về sẽ chi trả cho dự án sau.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Tạ Xá thừa nhận có việc người dân bức xúc, ngăn cản đơn vị thi công vì nghi đường thôn mới bị rút ruột. (Ảnh: Ngô Hùng)
"Dự án này thực hiện được cũng cần sự hiến đất của người dân. Đúng là trong quá trình thi công, nhà thầu thi công có làm đứt các đường ống nước của dân. Việc xử lý khắc phục sự cố đã bị chậm trễ, chưa xử lý ngay khiến người dân rất bức xúc.
Việc lấy đất của người hai bên đường có sự không đồng đều giữa 2 bên. Khi người dân ngăn cản nhà thầu không được thi công nữa vì có nghi vấn bị "rút ruột", xã đã yêu cầu dừng thi công để làm rõ sự việc", ông Thọ chia sẻ.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu Đoàn Kết do Công ty TNHH MTV Thương mại Hải Hằng trúng thầu với giá dự thầu hơn 2,8 tỷ đồng.
Nguồn vốn để thực hiện dự án từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án 150 ngày.

Người dân yêu cầu nhà thầu phải thực hiện đúng thiết kế mới tiếp tục cho thi công công trình. (Ảnh: Ngô Hùng)
Còn theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Hải Hằng, dự án đường giao thông khu Đoàn Kết kéo dài hơn 1km với tổng chi phí hơn 3 tỷ đồng.
Ông Hải xác nhận có người dân phản ánh về việc đổ bê tông không đúng kích thước. Theo ông Hải, nguyên do vào cuối ngày, còn lại ít bê tông trên bom nên đổ thoải ra. Ngay sau khi nhận được phản ánh người dân, nhà thầu đã cắt bỏ đi 2m đường đó.
-
6 tháng chưa có kết luận vụ "làm xiếc" đấu giá đất ở Phú Thọ
Về vụ việc nhiều dự án đấu giá có dấu hiệu bị "làm xiếc" ở TX.Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) mà Báo Điện tử Dân Việt đã điều tra, đăng tải, đến nay đã 6 tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có kết luận thanh tra.
-
Rót gần 200 tỷ đồng mở rộng trục kết nối cầu Phong Châu
Một trục giao thông quan trọng của tỉnh Phú Thọ sắp được “cởi nút thắt” khi Chính phủ quyết định điều chuyển gần 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu với hệ thống đường liên kết vùng....
-
Chuẩn bị khởi công khu công nghiệp hơn 2.550 tỷ đồng tại Phú Thọ
Sau khi được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư ngay từ đầu năm, CTCP Viglacera Phú Thọ đang từng bước hoàn tất các thủ tục để triển khai Khu công nghiệp (KCN) Phù Ninh. Dự án có quy mô hơn 400 ha, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tro...
-
Ba ông lớn bắt tay rót gần 2.600 tỷ đồng làm khu công nghiệp 400 ha tại Phú Thọ
Thị trường bất động sản khu công nghiệp Phú Thọ vừa ghi nhận một thương vụ đáng chú ý khi Viglacera, Hạ tầng Gelex và CTCP Xây dựng Central chính thức góp vốn thành lập doanh nghiệp để triển khai khu công nghiệp với tổng mức đầu tư lên tới gần 2.560 ...
-
Camellia Residences: Chuẩn sống Private Retreat Living giữa thung lũng nguyên bản
Khi cộng đồng ưu tú dần chuyển dịch từ những trung tâm náo nhiệt để tìm kiếm sự tĩnh tại tuyệt đối giữa thiên nhiên, phân khu Camellia Residences tại Thanh Xuan Valley trở thành hình mẫu cho chuẩn sống “Private Retreat Living” tại Việt Nam....
-
Phú Thọ kêu gọi đầu tư ba dự án hạ tầng giao thông hơn 20.000 tỷ
Phú Thọ đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm tăng tốc hạ tầng khi chính thức mời gọi hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư vào ba dự án giao thông quy mô lớn, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP)....

.png)

