Một góc Hà Nội.
Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, trở thành trung tâm phát triển hàng đầu cả nước.
Theo quyết định ban hành ngày 12/8, thành phố sẽ tập trung rà soát, lập mới và điều chỉnh hàng loạt quy hoạch trọng yếu, gồm: quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu đô thị và phân khu chức năng. Đây sẽ là cơ sở triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật khung, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Sở Xây dựng được giao chủ trì điều chỉnh tổng thể Quy hoạch giao thông Thủ đô (tích hợp quy hoạch bến xe, bãi đỗ, trung tâm tiếp vận, trạm dừng nghỉ), điều chỉnh Quy hoạch cấp nước, lập mới Quy hoạch cao độ nền – thoát nước và Quy hoạch không gian ngầm.
Sở TN&MT sẽ lập mới Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, hợp nhất hai nội dung này để đảm bảo đồng bộ, kế thừa các quy hoạch đã được duyệt.
Về quy hoạch chung xã, Hà Nội sẽ triển khai 50 đồ án tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 cho các khu vực xây dựng, trên cơ sở rà soát, chọn lọc các nội dung còn phù hợp từ các đồ án, dự án đã duyệt trước đây, hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư.
Nguồn vốn ngân sách sẽ ưu tiên cho giai đoạn 2025 – 2027, nhằm phủ kín toàn bộ quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu đô thị và chức năng.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Theo định hướng, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình vùng đô thị đa cực, đa trung tâm với 5 vùng đô thị; đến năm 2030 dân số dự kiến đạt 12 triệu người, năm 2045 khoảng 14,6 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 75%.
Về hạ tầng kinh tế – xã hội, quy hoạch đặt mục tiêu hình thành 23 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.800 ha và dự trữ 800 ha đất phát triển; khu vực đô thị trung tâm sẽ phát triển các khu thương mại – dịch vụ đạt chuẩn khu vực và quốc tế, mở rộng tuyến phố đi bộ, phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch, tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên hiện đại.
-
Hà Nội thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 20 chỉ tiêu, 70 nhóm nhiệm vụ đột phá, 227 đầu việc cụ thể và 201 dự án ưu tiên.
-
4 Thành phố nằm trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được duyệt nằm ở đâu?
Theo Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, Hệ thống đô thị Thủ đô Hà Nội được tổ chức theo mô hình chùm đô thị gồm đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các thành phố trong Thủ đô.
-
Hà Nội chỉ đạo gì với những tồn tại trong lập Quy hoạch Thủ đô?
UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 185 về khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.








-
Khu công nghiệp hơn 6.300 tỷ đồng tại Thái Nguyên nhiều năm ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng
Mới đây, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp kiểm tra tiến độ Khu công nghiệp (KCN) Sông Công II và các khu tái định cư liên quan. Đây là dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, quy hoạch gần 550 ha, được chia làm hai giai đoạn....
-
Chuyển biến lớn tại loạt dự án giao thông trọng điểm ở Bắc Ninh
Bắc Ninh đang ghi nhận những bước chuyển lớn trong loạt dự án giao thông trọng điểm. Đây được xem là cú hích quan trọng, tạo nền tảng để tỉnh bứt phá về kết nối và phát triển kinh tế.
-
Bắc Ninh mời đầu tư khu đô thị sinh thái hơn 8.500 tỷ đồng
Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 vừa công bố thông tin mời đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao tại xã Kiên Lao, với tổng vốn đầu tư hơn 8.540 tỷ đồng....