Ảnh minh họạ
Đến nay, Bình Định đã có 9 dự án đầu tư phát triển du lịch ven biển với quy mô lớn, tổng nguồn vốn đăng ký trên 15.402 tỷ đồng.
Tiến độ triển khai các dự án đều rất chậm
Dự án Trung tâm Thương mại-Dịch vụ và Du lịch Nhơn
Hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thắng làm chủ đầu tư, được cấp
phép ngày 22-1-2006 với tổng diện tích 74,6ha và sau đó tăng lên 94ha,
tổng vốn đầu tư 181,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm
2007-2012.
Đến nay, chủ đầu tư đã được giao đất sạch 71,16ha và giá trị khối lượng
thực hiện dự án đến cuối tháng 5-2011 đạt 82,2 tỷ đồng. Theo đánh giá
của lãnh đạo tỉnh, đây là dự án có vị trí đắc địa nhưng qui mô và kiến
trúc chưa tương xứng, thiếu tính chuyên nghiệp và trong đầu tư xây dựng
chưa tuân thủ các qui định của pháp luật.
Dự án khu du lịch Trung Lương (Rainbow Resort) do công ty trách nhiệm
hữu hạn Mỹ Tài làm chủ đầu tư được cấp phép ngày 5-12-2006, tổng diện
tích quy hoạch 56ha, tổng vốn đầu tư 390 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, dự án được xây dựng trong 5 năm (2009-2014), nhưng đến
nay giá trị khối lượng thực hiện dự án mới đạt 5,58 tỷ đồng. Theo đánh
giá chung, chủ đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp và chưa thực hiện đúng
cam kết đã đề ra.
Dự án khu du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, do công ty trách nhiệm
hữu hạn Khách sạn và Du lịch Việt Mỹ làm chủ đầu tư được cấp phép ngày
11-12-2006, với tổng diện tích 300ha và vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, thời
gian hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, đến nay dự án này cũng chỉ mới
triển khai đạt giá trị xây lắp trên 76,33 tỷ đồng.
Đây là dự án tuy triển khai chậm, nhưng có tính chuyên nghiệp cao và chủ
đầu tư có quyết tâm cao, nhưng khó khăn là do vướng mắc về giải phóng
mặt bằng.
Dự án quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh khu vực chùa Linh
Phong, do công ty cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú làm chủ đầu
tư được cấp phép ngày 18-8-2009, với tổng diện tích 56,65ha và tổng vốn
đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2014 nhưng đến nay mới
thực hiện được giá trị khối lượng trên 16,45 tỷ đồng. Dự án tiến triển
chậm do chủ đầu tư chưa tập trung nguồn lực và một phần do vướng mắc
giải phóng mặt bằng.
Dự án Khu du lịch Hải Giang, do công ty cổ phần Hải Giang làm chủ đầu tư
được cấp phép ngày 18-11-2009, với tổng diện tích 656,25ha và tổng vốn
đầu tư 3.424,2 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2015 hoàn thành, nhưng đến nay
giá trị thực hiện chỉ đạt 22,7 tỷ đồng. Dự án lúc đầu được thực hiện
khẩn trương, nhưng sau đó lại triển khai chậm, một phần cũng do giải
phóng mặt bằng chậm.
Dự án Hòn Ngọc Việt Nam (Emerald of Vietnam) do công ty cổ phần phát
triển du lịch ALT làm chủ đầu tư, được cấp phép ngày 23-6-2010, có tổng
diện tích 125ha và vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện
(2010-2015). Đến nay, sau một năm triển khai dự án vẫn dậm chân tại chỗ
do phía chủ đầu tư còn phải đàm phán với nhà thầu Gold Star Hàn Quốc,
trong năm 2011 tiến hành rà phá bom, mìn.
Dự án Khu du lịch Resort Cao cấp phía Bắc, do công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên Thanh niên Bình Định làm chủ đầu tư, được cấp phép
ngày 2-10-2009, với quy mô 111 ha và tổng vốn đầu tư 1.840 tỷ đồng, thời
gian thực hiện trong 9 năm (2009-2018). Tuy nhiên kết quả triển khai
đến nay mới đạt giá trị 14,6 tỷ đồng, nguyên nhân là do tập trung triển
khai tận thu ti-tan là chính.
Dự án Khu du lịch Trung Hội, do công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch
Trung Hội làm chủ đầu tư, với quy mô 106ha và tổng vốn đầu tư 2.270 tỷ
đồng, được cấp phép ngày 6-8-2010, thời gian thực hiện từ 2010-2020, đến
nay chỉ mới triển khai cắm mốc để chủ đầu tư qui hoạch chi tiết 1/500.
Và Dự án Khu du lịch Dview Resort Nhơn Hải, do Công ty cổ phần Đầu tư
Dviews làm chủ đầu tư, được cấp phép ngày 14-6-2011, quy mô 21,47ha, vốn
đầu tư 297,167 tỷ đồng và hoàn thành xây dựng trong 5 năm (từ
2011-2015).
Thúc đẩy xây dựng nhanh các dự án theo cam kết
Nếu thực hiện tốt việc triển khai các dự án phát triển du lịch ven biển
tỉnh Bình Định sẽ tạo một bước đột phá lớn trong việc phát triển du lịch
của tỉnh nói riêng và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, cải thiện đời
sống dân sinh vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Định trước mắt cũng
như lâu dài.
Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá của lãnh đạo tỉnh Bình Định, việc triển
khai các dự án du lịch còn quá chậm bởi có nhiều nguyên nhân. Hầu hết
các chủ đầu tư còn thiếu quyết tâm, một phần do vướng mắc giải phóng mặt
bằng.
Nhiều dự án do năng lực yếu, thiếu tính chuyên nghiệp và có trường hợp
còn không tuân thủ các qui định đầu tư và bảo vệ môi trường. Một số chủ
đầu tư coi việc tận thu ti-tan là nhiệm vụ chính, hơn là triển khai xây
dựng dự án.
Từ thực tế trên, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định
cho biết đối với các dự án thực hiện quá chậm tiến độ và thiếu năng
lực, tỉnh sẽ kiên quyết đình chỉ đầu tư, thu hồi giấy phép và giao lại
cho các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín xây dựng; cần sớm chấm dứt việc
tận thu ti-tan, để các chủ đầu tư tập trung vào triển khai dự án.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các địa phương và Ban quản
lý Khu kinh tế Nhơn Hội phối hợp, tạo mọi điều kiện trong việc hoàn
thành các khu tái định cư, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng theo qui định để giao cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thi
công dự án. Đối với những người dân không chịu di dời và lấn chiếm đất
đai nơi quy hoạch, sẽ xử lý nghiêm, tiến hành cưỡng chế theo pháp luật
hiện hành.
Hy vọng với quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và chính quyền các địa
phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh Bình Định và các chủ đầu tư sẽ góp
phần thúc đẩy nhanh các dự án du lịch ven biển, tạo nên một điểm nhấn
du lịch hấp dẫn trong mối liên kết giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.