CafeLand - Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, số nhà được xây mới trong tháng 9 tăng 15%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 4 năm qua.

Một công trường xây dựng ở Dublin, California. Ảnh Bloomberg

Số giấy phép xây dựng được cấp mới tăng nhanh, đến tháng 9 đã đạt 872.000 giấy phép, con số cao nhất từ tháng 7/2008.

Việc gia tăng số lượng nhà mới xây một cách nhanh chóng chứng tỏ rằng thị trường nhà đất Mỹ đang phục hồi vì lãi suất thế chấp đã xuống tới mức thấp kỷ lục cộng với việc gia tăng về dân số khiến cho nhu cầu về nhà ở tăng cao.

Giới chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng, sự phục hồi của thị trường bất động sản có thể tác động tích cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như thị trường lao động trong ngành xây dựng vốn khó khăn từ cuối năm 2007.

Thanh Thịnh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.