CafeLand - Ngành cho thuê văn phòng phải thay đổi để không “chết”; Những hình ảnh “kém sang” ở thành phố Thủ Đức tương lai; Dự án "trùm mền", dang dở... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

Những hình ảnh “kém sang” ở thành phố Thủ Đức tương lai

Ở khu vực sẽ trở thành thành phố Thủ Đức vẫn đang có những khu đô thị được đầu tư nhiều năm nhưng hoang vắng không người ở. Có dự án chung cư xây dựng dang dở chủ đầu tư “chạy làng” khiến hàng trăm người dân khốn khổ. Có những dự án hạ tầng vẫn miệt mài “bò” từ năm này qua năm khác chưa hẹn ngày về đích.

Dự án khu biệt thự Hà Đô nằm liền kề với khu đô thị Thủ Thiêm – nơi sẽ là trung tâm tài chính kinh tế công nghệ của thành phố Thủ Đức sau này vẫn còn rất nhiều căn nhà chưa cho người ở. Dự án này được xây dựng từ năm 2005 với 115 căn biệt thự liền kề nhưng suốt nhiều năm qua vẫn nham nhở...xem thêm

Đà Nẵng dùng 200 tỷ đồng “giải vây” cho người dân nợ tiền đất tái định cư quá hạn

nguồn kinh phí ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) gồm 250 tỷ đồng. Trong đó, 200 tỷ đồng để các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã được ghi nợ từ trước ngày 1.3.2016 vay trả nợ đúng thời hạn trước ngày 1.3.2021 theo Nghị định số 79/2019/NĐ – CP của Chính phủ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn đất ở, nhà ở nào khác (trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt). Không áp dụng đối với trường hợp đã chuyển nhượng Phiếu bố trí đất tái định cư thông qua hình thức cam kết chuyển đổi tên...xem thêm

Dự án "trùm mền", dang dở

Cách đây 8 năm, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Mạc Lê thực hiện dự án khu nhà ở, văn phòng và dịch vụ tắm biển Thuận An.

Dự án nằm ven biển với quy mô xây dựng tòa nhà 5 tầng, gồm văn phòng cho thuê, siêu thị mini, khu thương mại - dịch vụ, bãi tắm biển cao cấp, tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng. Người dân thị trấn Thuận An đã rất kỳ vọng vì nghĩ rằng dự án sẽ sớm triển khai, giúp địa phương phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến năm 2015, tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định chấm dứt dự án sau khi nhà đầu tư không muốn triển khai...xem thêm

Ngành cho thuê văn phòng phải thay đổi để không “chết”

Nhiều công ty đang học tập Twitter, Facebook khi cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà mãi mãi. Trước hiện tượng này, có nhiều cuộc tranh luận đang diễn ra về tương lai của ngành cho thuê văn phòng. Một số người vẫn tin vào tương lai của ngành này “đã chết”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng nó đang dần thay đổi để thích nghi.

Trước khi có sự xuất hiện của các chính sách giãn cách xã hội, một số nền kinh tế vừa và nhỏ đã bùng nổ mạnh mẽ dựa vào lĩnh vực văn phòng. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người làm việc cùng nhau trong cùng một văn phòng có xu hướng giải quyết vấn đề nhanh hơn so với những người làm việc tại nhà, giúp các công ty cần hoạt động hiệu quả nhất có thể...xem thêm

Thị trường văn phòng cho thuê: “Sàn diễn” thuộc về chủ nhà

Savills Việt Nam nhận định, thị trường văn phòng tại Việt Nam là thị trường thuộc về chủ nhà, trong đó Hà Nội và TP.HCM là đại diện điển hình với thị trường văn phòng năng động nhất.

Trong giai đoạn đại dịch Covid từ đầu năm đến nay, chủ nhà giữ giá thuê và có động thái hỗ trợ khách thuê bằng giảm giá thuê trong ngắn hạn và đàm phán các điều khoản phù hợp với cả hai bên. Trong khi đó, các khách thuê bị đặt trong tình thế chấp nhận mức giá thuê hoặc xem xét các phương án thay thế như chuyển đến các tòa nhà thấp hạng hơn, từ trung tâm ra ngoài khu trung tâm, hoặc chuyển sang nhà phố...xem thêm

Chủ đề: Bỏ hoang,
Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.