Đó là trường hợp của một số hộ dân có nhà bị giải tỏa để làm đường Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, quận 3 - TPHCM
Nhiều hộ dân bị giải tỏa nhà ở quận 3 - TPHCM đang khiếu nại tới chính quyền về việc họ không được mua nhà tái định cư theo giá không tính lãi.
Không đúng thỏa thuận
Năm 2003, theo biên
bản thỏa thuận giữa người dân có đất bị thu hồi với các cơ quan chức
năng của quận 3, những hộ này được mua một căn hộ tại chung cư phường
12, quận 3 - TPHCM. Thế nhưng khi bán căn hộ ở chung cư này, UBND quận 3
lại bán theo giá thị trường. Việc làm này đã gây bức xúc cho người dân
vì đa số các hộ này đều khó khăn về chỗ ở, số tiền bồi thường thấp không
đủ để mua một căn hộ chung cư theo giá thị trường.
Bà Trương Thị Tố,
ngụ số 127/5 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình – TPHCM, cho biết: “Năm
2003, nhà tôi bị giải tỏa để làm đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3),
chúng tôi được bồi thường hơn 490 triệu đồng kèm theo thỏa thuận là chủ
hộ được mua một căn hộ chung cư ở phường 12, quận 3 theo giá không tính
lãi.
Tôi yên tâm mang số
tiền được bồi thường đến ngân hàng gửi để chờ mua căn hộ tái định cư.
Liên tục trong 2 năm 2006 và 2007, tôi đã nhiều lần liên lạc với UBND
quận 3 để hỏi mua căn hộ tái định cư thì được trả lời là chờ duyệt giá.
Đến cuối năm 2009, UBND quận 3 thông báo giá bán chung cư ở phường 12 từ
25,8 triệu đồng/m2 đến 28,2 triệu đồng/m2.
Hỏi ra mới biết đây
là giá bán theo thị trường chứ không phải giá bán không tính lãi cho
những hộ có nhà bị giải tỏa. Việc làm này của quận 3 đã không đúng với
thỏa thuận trước đây, tôi không chấp nhận cách giải quyết thiếu minh
bạch này”.
Trường hợp của ông
Huỳnh Hữu Đức, ngụ ở 60/27C Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp thì
khác. Sau khi bị thu hồi đất để làm đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3),
ông Đức tin là mình sẽ được mua một căn hộ tại chung cư phường 12, quận 3
theo giá tái định cư. Thế nhưng đến khi bán thì quận 3 lại bán cho ông
theo giá thị trường.
Các hộ dân có đất bị giải tỏa bức xúc vì không được mua nhà theo giá tái định cư
Ông Đức bức xúc:
“Tôi thắc mắc vì sao quận 3 lại bán căn hộ cho tôi theo giá thị trường
thì được trả lời là khi nhận tiền bồi thường, tôi đã nhận thêm 20% tiền
tự thu xếp chỗ ở nên nay không được mua nhà theo giá tái định cư. Tôi
không đồng ý với cách trả lời này vì khi bị thu hồi đất, chúng tôi không
được giải thích rõ rằng nếu đã nhận tiền tự thu xếp chỗ ở thì sẽ không
được mua căn hộ với giá tái định cư. Việc làm của quận 3 có khác nào đẩy
người dân vào chuyện đã rồi”.
Tương tự, hộ bà Phạm
Thị Lan, ngụ quận 10, hộ bà Phan Hồng Lan, ngụ quận 3, cũng thuộc diện
giải tỏa, khó khăn về chỗ ở nhưng cũng không được mua căn hộ theo giá
tái định cư vì đã lỡ nhận khoản tiền 20% tự thu xếp chỗ ở.
Bán theo giá thị trường
Ông Lê Ngọc Du, Phó
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3, cho biết: “Theo phương án bồi
thường tái định cư, những hộ đã nhận 20% tiền tự thu xếp chỗ ở thì
không được mua căn hộ chung cư theo giá tái định cư mà phải mua theo giá
thị trường”. Chúng tôi thắc mắc tại sao khi năm 2007 chung cư ở phường
12 đã xây xong, người dân đến hỏi thì được trả lời là chờ duyệt giá, ông
Du cho biết chung cư ở phường 12 không phục vụ cho dự án này, vả lại
lúc đó TP chưa bàn giao căn hộ cho quận.
Bà Phan Hồng Lan
nói: “Chung cư phường 12 không thuộc dự án này thì tại sao trong biên
bản bồi thường lại ghi rõ là chúng tôi được mua một căn hộ tại chung cư
này? Việc làm này đã gây thiệt thòi cho người dân có đất bị thu hồi. Tôi
đề nghị UBND quận 3 xem xét lại giá bán cho người dân, chúng tôi đang
khó khăn về chỗ ở. Với số tiền bồi thường rất ít thì những hộ dân bị
giải tỏa không thể mua căn hộ theo giá thị trường”.
Cafeland.vn - Theo Người Lao Động
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland