KCN Quang Châu 2 được điều chỉnh từ 119,,28 ha lên 125,12 ha. Ảnh minh hoạ
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu 2, tỷ lệ 1/500.
Khu đất điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Nếnh, với phía Bắc giáp đường tỉnh 398 và dân cư hiện trạng thôn Trung Đồng, phường Nếnh; phía Tây giáp KCN Quang Châu; phía Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng thôn Quang Biểu, phường Nếnh; phía Đông giáp đê Sông Cầu và trạm bơm Quang Biểu.
Tổng quy mô diện tích điều chỉnh quy hoạch từ 119,28 ha mở rộng lên thành 125,12ha.
Trong đó, diện tích đất công nghiệp chiếm 123,49ha, phần còn lại dành cho giao thông và khu dân cư hiện trạng, đồng thời ranh giới quy hoạch đã loại bỏ phạm vi chồng lấn vào hành lang đê sông Cầu, đảm bảo an toàn phòng chống lũ.
Quy hoạch mới chú trọng phân bổ lại quỹ đất: đất dịch vụ tăng từ 7,41ha lên 8,79ha, đáp ứng nhu cầu an ninh, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; đất xây dựng nhà máy, kho tàng giảm còn 67,95ha; đất giao thông nội bộ và đối ngoại được mở rộng, đồng thời đất cây xanh và mặt nước được sắp xếp hợp lý, tạo cảnh quan sinh thái, giảm ô nhiễm môi trường.
Không gian kiến trúc của khu công nghiệp được tổ chức thành nhiều vùng chức năng, trong đó khu nhà xưởng dọc đê sông Cầu cao từ 3–10 tầng, khu dịch vụ bố trí tại cửa ngõ Đông Bắc và phía Nam cao 1–18 tầng, xen kẽ là khu cây xanh, mặt nước. Hệ thống giao thông được thiết kế dạng mạng vòng, đáp ứng phương tiện cỡ lớn cùng bãi đỗ xe cao tối đa 3 tầng.
KCN Quang Châu 2 được định hướng trở thành điểm đến ưu tiên cho các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, cơ khí chế tạo máy, linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, phần mềm, bao bì và các ngành phụ trợ có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn đầu, khu hành chính – dịch vụ, nhà xưởng sản xuất cùng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như giao thông, cấp thoát nước, cấp điện và khu xử lý nước thải sẽ được ưu tiên triển khai.
Với tầm nhìn chiến lược này, KCN Quang Châu 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất công nghiệp đang gia tăng tại Bắc Ninh mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp – công nghệ hàng đầu trong khu vực.
Hiện nay, Bắc Ninh đã có 33 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng, với tổng diện tích hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 56%. Tính đến ngày 31/7/2025, tỉnh ghi nhận hơn 9,9 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và 3,9 tỷ USD vốn FDI, khẳng định vị thế không chỉ là trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc mà còn là một trong những “thủ phủ” công nghiệp – công nghệ cao hàng đầu cả nước.
-
Bắc Ninh chỉ đạo nóng với 3 dự án giao thông trọng điểm gần 1.000 tỷ chậm tiến độ
Đang trong giai đoạn nước rút, ba dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh lại gặp hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và chậm tiến độ. Trước tình hình đó, tỉnh đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ để dự án không bị “đứng bánh”.
-
Bắc Ninh chốt hạn khởi công loạt dự án trường đại học chậm nhất quý 1/2026
Sau cuộc họp kiểm điểm tiến độ mới đây, Bắc Ninh đã chốt hạn khởi công loạt dự án đại học quy mô lớn tại khu vực Nam sông Cầu chậm nhất vào quý 1/2026.
-
Động thái mới của Bắc Ninh tại 2 dự án gần 5.000 tỷ đồng
Bắc Ninh đang có những động thái quyết liệt tại hai dự án lớn – cụm công nghiệp Thanh Sơn và khu đô thị Phúc Ninh với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.








-
Ngân hàng đã “bơm” hơn 4 triệu tỷ đồng vào thị trường bất động sản
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/7/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 4,08 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024, chiếm 23,68% tổng dư nợ nền kinh tế.
-
Sau hai thập kỷ, dự án khách sạn, sân golf hơn 1.300 tỷ đồng ở Lạng Sơn đang triển khai đến đâu?
Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng – một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn tại Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút về giải phóng mặt bằng (GPMB) sau nhiều năm “trắc trở”....
-
Thị trường bất động sản 2025 đã rất khác: Giải pháp nào để giá nhà hạ nhiệt?
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2025 đã khởi sắc trở lại, mặt bằng lãi suất thấp. Tuy vậy, muốn kéo giá nhà hạ nhiệt, giải pháp cốt lõi vẫn là giảm chi phí và rút ngắn thủ tục, đồng thời các doanh nghiệp bất động sản cần chia sẻ bằng...