Theo đó, Ban
Kinh tế - Ngân sách đã làm việc 2 dự án trên địa bàn TP.Tân An: Dự án khu
thương mại - dịch vụ và dân cư Tân An, Dự án Khu tái định cư thuộc Cụm công
nghiệp Gemadept.
Dự án Khu
thương mại - dịch vụ và dân cư Tân An được UBND tỉnh chủ trương cho Tập đoàn
Tân Tạo làm chủ đầu tư từ vào tháng 10/2007. Đến nay, dự án đã phê duyệt phương
án bồi thường bốc dời mộ 967 ngôi mộ, với tổng số tiền gần 8,5 tỉ đồng. Hiện
nay, dự án đã chậm so với tiến độ đầu tư dự kiến.
Dự án Cụm
công nghiệp Gemadept được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cuối tháng
10/2009. Theo quy định của UBND tỉnh, Chủ đầu tư phải tiến hành đầu tư khu tái
định cư trước, sau đó tiến hành đầu tư cụm công nghiệp. Đối với dự án khu tái
định cư, từ cuối tháng 5/2010 đến cuối tháng 8/2010, Trung tâm Phát triển quỹ
đất TP.Tân An đã kê biên cho những hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án thuộc xã
Nhơn Thạnh Trung và phường 5. Nhà đầu tư cho biết, họ đang chờ giá bồi thường
chính thức của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tân An để giải ngân. Sau khi
hoàn tất các thủ tục, Công ty sẽ tiến hành đầu tư cho dự án khu tái định cư
Gemadept.
Kết luận về 2 dự án, Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban KT-NS, cho rằng dự
án càng kéo dài thì đời sống nhân dân càng khó khăn. Ông đề nghị chủ đầu tư cần
có lộ trình cụ thể thực hiện dự án, cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình
đối với dự án, với dân.