Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong số 394 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo còn tồn tại, trong tháng 7, các quận, huyện đã xử lý 19 trường hợp (Đống Đa 16 trường hợp, Thanh Xuân 3 trường hợp).

Số còn lại, hầu hết đã thực hiện xong bước phân loại, vận động các hộ gia đình kí cam kết hợp thửa, hợp khối. Các trường hợp không tự hợp thửa, hợp khối, chính quyền địa phương đã lên phương án thu hồi. Theo các quận, huyện, việc xử lí nhà siêu mỏng, siêu méo không bảo đảm tiến độ UBND TP yêu cầu do vướng về thủ tục trình tự thu hồi đất, về vốn, quỹ nhà tái định cư để GPMB.

Sở Xây dựng cho biết, đã yêu cầu các quận, huyện hoàn thành dứt điểm các phương án hợp thửa, hợp khối; thực hiện thu hồi đất theo phương án đã duyệt. Sở sẽ cùng quận, huyện chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cần thiết khi bồi thường, di chuyển cho các hộ trong diện GPMB. Việc xử lý công trình siêu mỏng, siêu méo hoàn tất trong quý IV-2012.

Theo ANTĐ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.