Cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Kỳ vọng biến Ma Lù Thàng thành trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc
Theo đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), Đồ án hướng tới xây dựng Ma Lù Thàng thành một trung tâm giao thương quan trọng giữa Việt Nam - ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc, đồng thời trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu và khu vực miền núi phía Bắc. Khu kinh tế cửa khẩu này sẽ phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp.
Với tổng diện tích quy hoạch khoảng 266,69 km², khu kinh tế này bao gồm các xã Ma Li Pho, Huổi Luông, Mường So và thị trấn Phong Thổ. Đến năm 2030, dự báo dân số khu vực đạt 35.000 người, nhu cầu đất xây dựng khoảng 1.420 ha; đến năm 2045, dân số dự kiến tăng lên 55.000 người, với nhu cầu đất xây dựng 1.992 ha.
Định hướng phát triển: Kết nối thương mại, du lịch và công nghiệp
Đồ án quy hoạch xác định Ma Lù Thàng sẽ được tổ chức theo các khu chức năng đặc trưng, gồm:
Trung tâm kinh tế biên mậu, đô thị cửa khẩu – phát triển thương mại, dịch vụ logistics, kết nối giao thương quốc tế.
Khu công nghiệp – tập trung các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, hỗ trợ xuất nhập khẩu.
Các vùng du lịch – khai thác lợi thế thiên nhiên, văn hóa bản địa để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng.
Khu vực dân cư nông thôn, phát triển nông - lâm nghiệp – thúc đẩy kinh tế địa phương, gắn kết hài hòa với đô thị.
Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là việc khuyến khích kiến trúc truyền thống dân tộc (nhà trình tường của người Mông, nhà sàn của người Thái) trong các khu đô thị và du lịch, tạo bản sắc riêng biệt.
Nhấn mạnh động lực phát triển, kiểm soát rủi ro thiên tai
Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh việc làm rõ hơn động lực phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, đặc biệt là vai trò trong liên kết vùng, phát triển công nghiệp và thương mại biên mậu. Đồng thời, cần đánh giá kỹ các nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, giải pháp thoát nước, giao thông kết nối và vị trí quy hoạch kho bãi, bến bãi.
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự bài bản của Đồ án nhưng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến, đặc biệt là việc rà soát lại diện tích, phạm vi lập quy hoạch, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và các dự án đã triển khai để có giải pháp khắc phục bất cập. Đồng thời, cần chú trọng bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và bổ sung nguyên tắc quản lý phát triển.
Sau khi hoàn thiện, Đồ án sẽ được trình UBND tỉnh Lai Châu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, mở đường cho việc biến Ma Lù Thàng thành một trung tâm kinh tế sôi động, kết nối mạnh mẽ với khu vực và quốc tế.
-
Lai Châu công bố quy hoạch dự án nghỉ dưỡng Pắc Ta và khu du lịch suối Phiêng Phát
Ngày 15/11, Sở Xây dựng Lai Châu phối hợp với UBND huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị công bố các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch suối Phiêng Phát và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta.
-
Lai Châu trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án hơn 5.000 tỷ đồng
Ngày 13/10, Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2024 với loạt dự án được ký kết, trao chủ trương quyết định đầu tư.
-
Lai Châu bổ sung thêm các công trình dự án phải thu hồi đất
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu đã thông qua Nghị quyết số 11 về chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
-
Doanh nghiệp quản lý mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam có diễn biến lạ, giá cổ phiếu vượt xa ngưỡng “3 chữ số”
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) bỗng trở thành hiện tượng lạ với đà tăng “dựng đứng”, vốn hóa theo đó cũng lên hơn 21.500 tỷ đồng.
-
Công ty quản lý, khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam bị cưỡng chế nợ thuế hàng trăm tỷ đồng
Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam là Đông Pao ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Mỏ này thuộc quản lý và khai thác Công ty CP Đất hiếm Lai Châu - Vimico từ năm 2014.
-
Lai Châu công bố quy hoạch dự án nghỉ dưỡng Pắc Ta và khu du lịch suối Phiêng Phát
Ngày 15/11, Sở Xây dựng Lai Châu phối hợp với UBND huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị công bố các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch suối Phiêng Phát và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta....