Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ 4 thành viên HĐQT Ngân hàng (NH) TMCP Á Châu (ACB) và NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) từ nhiệm (Báo Người Lao Động ngày 20-9 đã thông tin) có liên quan đến nguồn tiền 718 tỉ đồng mà ACB gửi vào NH Công Thương Việt Nam (VietinBank).
Làm trái quy định?
Thông tin từ ACB cho biết năm 2010, do đã huy động vốn với giá cao nhưng không cho vay được nên ACB muốn gửi tiền sang NH khác để sinh lời. Mặt khác, HĐQT ACB nhận thấy việc gửi tiền vào NH bạn là phù hợp với điều lệ hoạt động nên các ông Trần Xuân Giá, nguyên chủ tịch HĐQT; ông Lê Vũ Kỳ, nguyên phó chủ tịch HĐQT; ông Trịnh Kim Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Trung Cang (thời điểm này ông Cang đang giữ chức phó chủ tịch HĐQT ACB) cùng phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc ACB (đã bị Bộ Công an bắt tạm giam), ủy thác cho 19 nhân viên thực hiện việc nhận 718 tỉ đồng của ACB để gửi vào VietinBank.
Riêng việc từ nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT Eximbank của ông Phạm Trung Cang, theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank, có thể ông Cang từ nhiệm vì liên quan đến việc ACB gửi tiền vào VietinBank. Còn lãnh đạo của ACB thì cho rằng việc HĐQT ACB chấp thuận cho tổng giám đốc ủy thác nhân viên gửi tiền vào NH khác là đúng luật nhưng có thể các cơ quan chức năng cho rằng việc này là trái quy định nên 3 thành viên HĐQT ACB đã phải từ nhiệm.
Theo một cố vấn của một NH tại TPHCM, điều lệ hoạt động của các NH thường có điều khoản quy định HĐQT quyết định các chính sách, chiến lược phát triển. Để quyết định một vụ đầu tư, HĐQT sẽ ký văn bản chỉ đạo tổng giám đốc thực hiện sao cho phù hợp với pháp luật và điều lệ hoạt động. Vì thế, ACB gửi tiền vào NH khác có thể xem là chủ trương của HĐQT.
Hệ quả của cạnh tranh thiếu lành mạnh
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập ACB, cho biết: Số tiền ACB gửi vào VietinBank đã quá hạn. ACB đã tổ chức thực hiện việc khởi kiện yêu cầu VietinBank hoàn trả tiền. “Giả sử ngay cả khi VietinBank không hoàn trả, ACB hoàn toàn có thể trích lập dự phòng rủi ro từ nguồn lợi nhuận đã có 8 tháng đầu năm là 2.300 tỉ đồng. Sự cố này không ảnh hưởng đến cổ đông cũng như người gửi tiền” - ông Hùng nói.
Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng số tiền mà ACB gửi vào VietinBank thông qua các nhân viên của mình có thể liên quan đến vụ bà Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Phương Đông) đã bị Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 10-2011 và đang tiếp tục điều tra. Do đó, nhiều khả năng VietinBank phải chờ cơ quan chức năng kết luận số tiền đó có đúng là của ACB hay không, khi đó VietinBank mới tiến hành hoàn trả.
Lãnh đạo của một NH có hội sở tại Hà Nội cho rằng NH gửi tiền vào NH bạn, rồi dẫn đến những sự việc như trên là hệ quả của sự cạnh tranh huy động vốn thiếu lành mạnh giữa các NH diễn ra từ năm 2008 đến nay. Nhiều NH huy động vốn từ dân cư, tổ chức với lãi suất quá cao nhưng không cho vay được. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường liên NH lại quá thấp buộc các NH đã huy động vốn giá cao phải tìm cách gửi tiền vào NH khác thông qua các cá nhân, công ty con để có được lãi suất cao nhằm hạn chế thua lỗ trong hoạt động tín dụng.
Từ 1-9, gửi tiền vào ngân hàng bạn là phạm luật Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, ngày 16-8, NH Nhà nước đã ban hành Thông tư 21/2012/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9, quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn các giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài. Trong thông tư này có quy định các NH không được gửi tiền ở NH khác. Theo ông Minh, nếu NH gửi tiền vào NH bạn trước ngày 1-9 nhưng đến nay vẫn chưa hết kỳ hạn gửi vẫn được xem là hợp lệ. Khi đã hết kỳ hạn gửi ở NH bạn nhưng NH gửi tiền không rút tiền về, NH Nhà nước sẽ cảnh báo và tiến hành xử phạt. Còn trường hợp NH tiếp tục gửi tiền vào NH bạn từ ngày 1-9 là trái với quy định. |
Ông Cang từ nhiệm chủ tịch HĐQT Tân Đại Hưng Ngày 20-9, Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú - TPHCM) đã công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về nghị quyết HĐQT với nội dung chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, vì lý do cá nhân. Trước khi ra quyết định, HĐQT của công ty này đã họp bất thường vào lúc 15 giờ ngày 19-9 (trùng với ngày ông Cang nộp đơn xin từ nhiệm chức phó chủ tịch HĐQT tại Eximbank). Theo đó, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Cang, người đại diện pháp luật và là người công bố thông tin của Tân Đại Hưng. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, người đang giữ chức phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty, giữ chức chủ tịch HĐQT thay ông Cang. Còn bà Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT, sẽ giữ chức phó chủ tịch HĐQT. Nghị quyết cũng nêu rõ ông Hùng sẽ không chịu trách nhiệm về các chủ trương và quá trình hoạt động của HĐQT từ ngày 19-9 trở về trước. S.Nhung |
-
Tài sản của Trần Hùng Huy tăng bao nhiêu sau màn trình diễn “Cô đơn trên sofa”?
12/06/2023 7:45 AMTheo báo cáo kết quả về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Ngân hàng ACB, chủ tịch “gây bão” Trần Hùng Huy nhận 17,4 triệu cổ phiếu ACB và gần 116 tỉ đồng tiền mặt.
-
Chân dung chủ tịch “soái ca” và thế hệ F2 kinh doanh ngân hàng
09/06/2023 12:48 PMKhông chỉ riêng Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy, nhiều ngân hàng tư nhân hiện nay đã bắt đầu thực hiện chuyển giao quyền lực cho con cái, hay còn gọi là thế hệ F2.
-
Vị chủ tịch trẻ với thành tích không tưởng của ACB
26/11/2020 10:07 AMCafeLand - Đảm nhận chiếc ghế “nóng” tại Ngân hàng Á Châu (ACB) khi mới ở tuổi 34. Ông Trần Hùng Huy từng bước đưa ACB vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiện nay, ông Huy đang sở hữu 74 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 3,43%, và có giá trị thị trường lên đến hơn 2.000 tỉ đồng (26/11).
-
Lý Xuân Hải, nhân tố bất ngờ tại Coteccons
13/10/2020 8:39 AMCafeLand - Ông Lý Xuân Hải vừa trở thành đại diện Kusto Group ủy quyền tại Coteccons sau khi ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm.
-
"Sinh ra đã ở vạch đích", vị chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng giàu cỡ nào?
16/06/2020 11:32 AMVốn được coi là “chàng trai vàng” trong giới ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng như tài năng kinh doanh đáng nể.
-
Gia đình ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB giao dịch cổ phiếu "khủng"
04/02/2019 8:48 AMChủ tịch HĐQT ACB, ông Trần Hùng Huy vừa đăng kí mua vào 4 triệu cổ phiếu ACB theo phương thức thỏa thuận thì các thành viên khác trong gia đình ông đăng kí chuyển quyền sở hữu tổng cộng hơn 51,7 triệu cổ phiếu ACB nhằm mục đích góp vốn.