CafeLand - Ông Lý Xuân Hải vừa trở thành đại diện Kusto Group ủy quyền tại Coteccons sau khi ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm.

Ông Hải là cựu CEO tại Ngân hàng Á Châu (ACB), chủ tịch Công ty cổ phần Tơ Lụa Bảo Lộc và ông từng là Trưởng ban chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai.

Lý Xuân Hải là ai?

Chân dung ông Lý Xuân Hải

Ông Hải sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Đại học Paris Dauphine (Pháp) và là tiến sĩ Toán - Lý thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus (Belarus).

Ông Hải bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Trimex – Moscow. Năm 1996, ông gia nhập Ngân hàng TMCP Á Châu trên cương vị Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng. Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc và trúng cử thành viên HĐQT ACB từ năm 2008 đến năm 2012.

Ông từng được bầu là "lãnh đạo Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và năm 2010. Vào năm 2012, trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) tại Ngân hàng ACB, ông Hải đã vướng vòng lao lý, sau đó ông ra tù vào tháng 3/2017.

Tháng 7/2017, ông Hải bắt đầu công việc mới, đảm nhận vị trí Chủ tịch Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc (Baoloc Silk Group). Ông Hải nắm giữ 27% cổ phần của công ty này.

Cuối năm 2017, ông Hải làm Trưởng ban chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) theo lời mời của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Mới đây, ông Hải bất ngờ có mặt trong danh sách đại diện ủy quyền Kusto Group tại Coteccons, sau khi ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm.

Nhân tố bất ngờ tại Coteccons

Sau 17 năm chèo lái Coteccons, ông Nguyễn Bá Dương chính thức rời ghế Chủ tịch HĐQT vào ngày 2/10/2020.

Sau khi ông Dương ra đi, ông Bolat Duisenov (quốc tịch Kazakhstan, tổng giám đốc Kusto Việt Nam) là người kế nhiệm, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons.

Cùng với đó, ông Lý Xuân Hải xác nhận làm đại diện theo ủy quyền của ông Talgat Turumbayev, Thành viên HĐQT Coteccons. Ông Talgat Turumbayev và ông Bolat Duisenov là một trong hai người đại diện của Kusto Group - cổ đông lớn tại Coteccons.

Ngoài ra, bà Trịnh Quỳnh Giao là đại diện theo ủy quyền của ông Herwig Guido H.Van Hove, Thành viên HĐQT Coteccons. Bà Giao tham gia chỉ đạo điều hành hoạt động ban điều hành công ty.

Đôi nét về cựu chủ tịch Coteccons - Nguyễn Bá Dương

Ông Dương sinh năm 1959 tại Nam Định. Ông từng có 5 năm làm việc tại Bộ Xây dựng và 12 năm làm việc tại Công ty Công Nghiệp nhẹ số 2 – Descon, trước khi về lãnh đạo Coteccons.

Ông Dương không là chỉ người sáng lập mà còn là "thuyền trưởng" của Coteccons từ những ngày đầu thành lập.

Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (CTD) được thành lập ngày 24/08/2004, ra đời từ quá trình cổ phần hóa một công ty thành viên thuộc Tổng công ty Fico.

Trong hơn 17 năm, ông Dương cùng đội ngũ cán bộ nhân viên của mình từng bước đưa Coteccons trở thành một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam.

Sau cổ phần hóa, Coteccons có số vốn điều lệ chỉ 15,2 tỉ đồng. Khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào đầu năm 2010, vốn điều lệ của Coteccons đã tăng lên tới 307,5 tỉ đồng, tức gấp 20 lần. Sau nhiều đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Coteccons hiện đã đạt 783,5 tỉ đồng.

Theo thông tin mới nhất, sau khi rời ghế chủ tịch, ngày 6/10, ông Dương đã bán 1,13 triệu cổ phiếu CTD, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, số cổ phiếu vừa bán trị giá 73 tỉ đồng.

Sau giao dịch này, ông Dương còn sở hữu hơn 3,22 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,2% vốn điều lệ của Coteccons, chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty này.

Trước khi ông Dương rời Coteccons, lần lượt tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công, Phó tổng giám đốc Trần Quang Quân, thành viên HĐQT Trần Quyết Thắng, kế toán trưởng Vũ Thị Hồng Hạnh, toàn bộ 3 thành viên ban thư ký HĐQT đều đã từ nhiệm.

Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.