Sau một thời gian neo ở mức giá trần 21.246 đồng, chiều 29-7 giá USD đã được nhiều ngân hàng giảm đáng kể. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh này hạ mạnh.

Sáng 29-7, hầu hết các ngân hàng neo giá USD bán ra là 21.246 đồng-mức cao nhất mà nhà băng được phép niêm yết, giá mua vào tăng nhẹ, lên phổ biến là 21.170 -21.200 đồng mỗi USD.

Tuy nhiên, đến buổi chiều, các ngân hàng đã nhanh chóng điều chỉnh giá giảm đáng kể. Lúc gần cuối giờ, Vietcombank niêm yết cặp tỷ giá này ở mức 21.170 đồng-21.230 đồng (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng và 16 đồng mỗi chiều so với sáng cùng ngày, còn so với cuối tuần trước hạ 25 đồng và 15 đồng.

Sau 6 lần điều chỉnh giá trong ngày, ACB để giá là 21.150 đồng-21.230 đồng, giảm lần lượt 10 đồng và 16 đồng. Cùng với xu hướng thị trường, Eximbank cũng giảm 10 đồng và 16 đồng mỗi chiều, xuống 21.160 đồng-21.230 đồng. Vietinbank niêm yết giá này ở mức 21.175 đồng - 21.240 đồng, hạ 5 đồng chiều mua vào và 6 đồng chiều bán ra…

Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm theo. Báo giá của một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung cho thấy giá phổ biến là 21.350 đồng-21.400 đồng, giảm 70 đồng và 40 đồng so với sáng cùng ngày, còn so với cuối tuần trước hạ 60 đồng và 70 đồng mỗi chiều. Như vậy, mức giá này đã về ngang với trước thời điểm sốt giá hồi đầu tháng 7.

Giá USD giảm được cho là tâm lý đầu cơ giảm mạnh. Trước đó, vào ngày 28-6, ngày đầu tiên áp dụng mức tỷ giá mới, thị trường ngoại tệ và tỷ giá giao dịch diễn biến khá ổn định. Tuy nhiên, khoảng 4-5 ngày sau đó, tỷ giá có xu hướng tăng, ngân hàng thương mại niêm yết ở mức trần 21.246 đồng mỗi USD, còn trên thị trường tự do có thời điểm tỷ giá lên tới 21.890 đồng.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lên tiếng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho rằng, có thể tỷ giá diễn biến như vậy là bởi yếu tố tâm lý, không xuất phát từ mất cân đối cung cầu ngoại tệ, và có lý do một phần từ việc thanh khoản đồng Việt Nam đang dồi dào nên một số ngân hàng gia tăng hoạt động mua vào ngoại tệ.

Ông cũng không loại trừ khả năng một số đối tượng kinh doanh ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do lợi dụng cơ hội để đầu cơ, làm giá ngoại tệ nhằm kiếm lợi bất chính

Thanh Hương (Hà Nội mới)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.