
UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai dự án khu công nghiệp quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ
Cụ thể, dự án khu công nghiệp Thủy Nguyên giai đoạn 1 do Công ty CP KCN Taseco Hải Phòng làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất gần 248 ha tại các phường Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình – thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Tổng mức đầu tư dự án lên tới gần 3.940 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư là 595 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.
Khu công nghiệp này được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. Nhà đầu tư cam kết bố trí 20 ha đất công nghiệp phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo.
Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, với tiến độ triển khai không quá 36 tháng. Dự kiến, việc khởi công sẽ bắt đầu từ cuối năm nay.
Dự án thứ hai – khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng – Khu B, được triển khai tại xã Chấn Hưng, do Công ty CP KCN C.E.O làm chủ đầu tư. KCN này có quy mô 186,49 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.795 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 419 tỷ đồng.
Điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển khu công nghiệp phụ trợ xanh, giảm phát thải khí nhà kính, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường và ít gây ô nhiễm, phù hợp với chiến lược công nghiệp bền vững mà Hải Phòng đang theo đuổi.
Dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2025, với tiến độ thi công chia theo giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào khai thác từ quý 1/2027.
Cả hai dự án đều được UBND TP. Hải Phòng yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng loại hình khu công nghiệp như đã cam kết. Nhà đầu tư phải ký quỹ, nộp đầy đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng, PCCC và đầu tư.
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ là đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở ngành để hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện. Đồng thời, tiếp tục quản lý phần diện tích còn lại của hai khu công nghiệp này để đảm bảo sự phát triển đồng bộ trong tương lai.
-
Hải Phòng sắp tiếp nhận quyền quản lý cảng, đường thủy
Trước ngày 1/9, thành phố Hải Phòng sẽ chính thức tiếp nhận quyền quản lý và bảo trì toàn bộ các tuyến đường thủy nội địa quốc gia và hệ thống cảng, bến thủy trên địa bàn.
-
Vinaconex hoàn tất thoái toàn bộ vốn khỏi chủ đầu tư siêu dự án Cát Bà Amatina Hải Phòng
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa chính thức rút toàn bộ vốn khỏi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán: VCR), không còn là công ty mẹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Hải Phòng mở rộng 'sân chơi' hút vốn đầu tư toàn cầu
Với 10 khu công nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2025, TP Hải Phòng kỳ vọng đây sẽ là cú hích thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư toàn cầu trong thời gian tới.
-
Hàng loạt quy hoạch “khủng” kích hoạt không gian phát triển mới ở miền Bắc trong tháng 11
Tháng 11 ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ của nhiều địa phương phía Bắc khi đồng loạt trình, duyệt và điều chỉnh các quy hoạch quan trọng trên ba trụ cột: kinh tế, hạ tầng hàng không và đô thị - công nghiệp. Những động thái này được đánh giá là bước đi ch...
-
Vì sao giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tỷ đô qua Hải Phòng vẫn “tắc”?
Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua TP Hải Phòng đang bước vào giai đoạn căng nhất khi nhiều điểm nghẽn lớn vẫn chưa được tháo gỡ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chí...
-
Hé lộ đồ án phác thảo dáng hình “siêu đô thị tương lai” của Hà Nội
Đồ án hé mở một Hà Nội năm 2050 với diện mạo khác biệt - một siêu đô thị xanh - thông minh - thịnh vượng, có sức cạnh tranh ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, mở ra kỳ vọng thay đổi sâu rộng cho không gian đô thị, kinh tế, đời sống v...
-
Dự án khu đô thị mới hơn 21 ha tại Thanh Hoá có diễn biến mới
Dự án khu đô thị mới Đông Tân Phong rộng hơn 21 ha tại Thanh Hoá vừa có diễn biến đáng chú ý, khi tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
-
Vì sao đại lộ hơn 1.000 tỷ đồng ở Thanh Hóa dời ngày hoàn thành?
Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi – nơi được gọi là con đường nội đô đẹp nhất thành phố Thanh Hóa (cũ) vừa được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện, lùi mốc hoàn thành sang trước ngày 1/7/2026, thay vì giai đoạn 2022-2025 như kế hoạch ban đ...

.png)

