UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực Văn bản số 5450 ngày 31/12/2007 và Quyết định số 2278 ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), cùng các chỉ đạo liên quan tới việc giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết và nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9). Động thái này chính thức khép lại 18 năm dự án “treo” tại khu vực Kiêu Phú - nơi từng được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị hiện đại nhất phía Tây Hà Nội.
Theo lý giải từ chính quyền thành phố, Posco E&C - đơn vị được giao nhiệm vụ từ giai đoạn 2007-2008 đã không thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và phát triển khu đô thị mới. Việc chậm trễ kéo dài khiến dự án không đủ điều kiện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Đồng thời, Quyết định 2278/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tây cũ cũng không còn phù hợp với hệ thống quy hoạch hiện hành của Thủ đô sau sáp nhập năm 2008.

Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9) từng là một trong những dự án có quy mô lớn thuộc vành đai phát triển phía Tây Hà Nội. Ảnh minh hoạ
Với quyết định mới, Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp & Môi trường, UBND xã Kiêu Phú cùng các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phần đất từng đề xuất làm dự án, đảm bảo không để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích trong giai đoạn chuyển tiếp.
Song song với đó, Sở Tài chính được giao thông tin và hướng dẫn Posco E&C về định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố.
Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9) từng là một trong những dự án có quy mô lớn thuộc vành đai phát triển phía Tây Hà Nội. Theo các tài liệu quy hoạch trước đây, khu vực có diện tích khoảng 272 ha, định hướng trở thành một khu đô thị đồng bộ với chức năng ở, thương mại - dịch vụ và không gian công cộng hiện đại. Trong một số lần rà soát, phạm vi nghiên cứu thậm chí từng được đề cập lên đến hơn 2.000 ha.
Tuy nhiên, sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội năm 2008, hệ thống quy hoạch chung Thủ đô được điều chỉnh toàn diện, dẫn tới nhiều dự án phải rà soát lại, trong đó có Ngọc Liệp - Đồng Trúc. Qua nhiều năm, dự án không có tiến triển đáng kể, còn nhà đầu tư cũng không hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai.
>> Xem thêm các dự án khu đô thị tại Hà Nội
Việc chấm dứt các văn bản liên quan được đánh giá là bước xử lý dứt điểm nhằm tránh kéo dài tình trạng “treo quy hoạch”, đồng thời tạo điều kiện tái bố trí sử dụng đất phù hợp hơn với định hướng phát triển mới của khu vực.
Posco E&C - doanh nghiệp từng được giao nghiên cứu dự án là công ty xây dựng và kỹ thuật trực thuộc Tập đoàn POSCO, một trong những tập đoàn thép lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong nhóm doanh nghiệp công nghiệp - hạ tầng mạnh của châu Á. Thành lập năm 1994, Posco E&C phát triển từ kinh nghiệm thi công các nhà máy thép của POSCO, mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng dân dụng, đô thị, năng lượng, xử lý môi trường và hạ tầng quy mô lớn.
Tại Việt Nam, Posco E&C có mặt từ năm 1995 và gây dấu ấn với nhiều dự án như Diamond Plaza (TP.HCM), các hạng mục thuộc khu đô thị phía Tây Hà Nội và tham gia tư vấn - quy hoạch nhiều dự án quy mô lớn trong giai đoạn Việt Nam bùng nổ phát triển đô thị. Dù vậy, dự án Ngọc Liệp - Đồng Trúc là một trong những trường hợp hiếm hoi không được triển khai do thay đổi quy hoạch, pháp lý và bối cảnh đầu tư.
Việc Hà Nội chính thức chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan dự án cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, nhằm bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả sử dụng đất, đồng thời sẵn sàng mở ra cơ hội mới cho những nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại của Thủ đô trong giai đoạn mới.
-
3 dự án được Hà Nội cho phép bán cho người nước ngoài
Thị trường bất động sản Hà Nội vừa đón nhận tín hiệu mới khi Sở Xây dựng công bố danh sách ba dự án tại tại phường Đại Mỗ, Phương Liệt và Xuân Đỉnh được phép bán cho người nước ngoài.
-
Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1531/TTg-CN ngày 28/11 về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của Thành phố Hà Nội.
-
Hé lộ đồ án phác thảo dáng hình “siêu đô thị tương lai” của Hà Nội
Đồ án hé mở một Hà Nội năm 2050 với diện mạo khác biệt - một siêu đô thị xanh - thông minh - thịnh vượng, có sức cạnh tranh ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, mở ra kỳ vọng thay đổi sâu rộng cho không gian đô thị, kinh tế, đời sống và tương lai của hơn 10 triệu cư dân Thủ đô.
-
Động thái mới của Hà Nội đối với siêu đô thị thể thao Olympic
Sáng 31/12, Hà Nội chính thức công bố một trong những đồ án quy hoạch có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, đó là Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000....
-
Động thái của Bắc Ninh đối với loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ trước thềm năm mới
UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt dự án quy mô lớn tại khu vực phía Nam sông Cầu.
-
Siêu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng vừa có diễn biến mới
Chỉ ít ngày sau lễ khởi công, Khu đô thị thể thao Olympic đã ghi nhận những chuyển động đầu tiên. Trong đó, phân khu C đang được chủ đầu tư Vinhomes triển khai các bước tham vấn, đánh giá tác động môi trường theo đúng quy trình pháp lý....
-
Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam 2025: Năm bản lề của phục hồi và tái định vị chất lượng
Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài bởi đại dịch và những biến động kinh tế toàn cầu, năm 2025 đang được giới chuyên gia nhìn nhận là năm bản lề của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Không còn là câu chuyện “hồi sinh kỳ vọng”, thị trường đã bư...
-
Khu đô thị 3.200 tỷ đồng tại Mê Linh, Hà Nội có diễn biến mới
Sau một thời gian dài khá im ắng, Taseco Land (mã chứng khoán TAL) đang tăng tốc trở lại trên đường đua bất động sản với khu đô thị mới quy mô hơn 40 ha tại Thủ đô Hà Nội.

.png)

