Sau hơn 3 năm thi công, cầu Mỹ Thuận 2 lên kế hoạch hợp long vào tháng 10 tới đây và sẽ về địch trong năm 2023, kết nối 2 tỉnh Tiền Giang – Vĩnh Long cũng như thông tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Cầu Mỹ Thuận 2 đạt tiến độ 92%, sẽ hợp long vào tháng 10/2023 (ảnh: Báo Giao thông)

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công từ tháng 2/2020 với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, thi công tổng chiều dài 6,6km (cầu chính bắc qua sông Tiền dài 1,9km). Sau hơn 3 năm thi công, đến nay dự án đã đạt 92% khối lượng xây dụng thổng thế. Dự án đã hợp long nhịp biên phía hai bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang của cầu, dự kiến hợp long nhịp cầu chính trong tháng 10/2023.

Theo kế hoạch, cầu Mỹ Thuận 2 còn 5 tháng để thi công, dự án bước vào giai đoạn nước rút, thi công hoàn thiện. Cùng với việc thi công gói thầu chính, nhà thầu cũng đồng thời triển khai các hạng mục bờ kè, đường gom, hệ thống an toàn giao thông… đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nối 2 đoạn tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ. Đây là cầu dây văng lớn nhất hoàn toàn do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Khi hoàn thành cầu có khả năng phục vụ 6 làn xe với vận tốc thiết kế 80km/h đối với các phương tiện lưa thông qua sông Tiền từ 2 bờ Vĩnh Long và Tiền Giang.

Bắc Cơ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.